Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) hôm 3/5 đã cảnh báo các chính phủ tại châu lục này cần kiểm soát chặt chẽ nạn lạm phát, và cũng nên nghĩ đến việc kiểm soát các luồng vốn đầu tư đang đổ vào khu vực.

Toàn cảnh hội nghị thường niên của ADB tại Hà Nội ngày 3/5/2011. Ảnh:REUTERS/Kham
Tuyên bố trên đây được đưa ra trong cuộc họp báo nhân hội nghị thường niên của ADB lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 3 đến 6/5, với khoảng 3.600 đại biểu đến từ 67 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo báo chí trong nước, trong dịp này chính phủ Việt Nam cũng cho biết sẽ cố gắng kìm mức lạm phát năm nay bằng với năm ngoái, tức là khoảng 11,75%. Còn tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến của năm 2011 chỉ là 6,5%, thấp hơn mục tiêu ban đầu, cũng như so với mức trung bình của châu Á là 7,8%.
Theo ông Haruhiko Kuroda, Chủ tịch ADB thì « Lạm phát cần phải được kiểm soát kỹ càng, bằng cách sử dụng các biện pháp tổng hợp, đặc biệt là do tác động lớn lao của nó đến nhiều trăm triệu người nghèo tại châu Á ».
Ngân hàng Phát triểu châu Á có trụ sở tại Manila, với mục tiêu làm giảm nạn nghèo khó trong khu vực, tuần qua đã nhận định là một số chính phủ đã có biện pháp hạn chế tác động của việc thực phẩm tăng giá, chủ yếu là giảm thuế, kiểm soát giá cả và trợ cấp. Tuy nhiên cần nhiều nỗ lực hơn nữa cho châu lục này, vốn đã nhanh chóng hồi phục sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. ADB cảnh báo, tình trạng thực phẩm đội giá có nguy cơ đẩy hàng chục triệu người châu Á lâm vào cảnh lầm than, và cắt giảm tăng trưởng của khu vực.
Giá các loại thực phẩm tại các nước châu Á đang phát triển đã tăng 10% từ đầu năm, riêng lúa mì, bắp, đường, dầu ăn, sản phẩm từ sữa, thịt tăng đến hai con số. Giá dầu thế giới cũng tăng vọt trong cùng thời kỳ. Nạn giá cả tăng có chịu tác động từ các biến động chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi, cũng như trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản.
Bên cạnh việc chống lạm phát, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á cho rằng các chính phủ châu Á còn phải đối phó với luồng vốn đầu tư mà theo ông thì cần phải được kiểm soát « trong một số trường hợp, tại một số nước, trong một số dịp », tuy nhiên đây không thể trở thành một chính sách thường trực. Ông Kuroda nói: « Việc kiểm soát vốn cần những công cụ hết sức phức tạp, khó thực thi, và về lâu về dài có thể tạo ra những lệch lạc trong thị trường vốn ».
Tuần qua Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã nhận định là luồng vốn đầu tư đổ vào châu Á, đặc biệt là tại Trung Quốc, Indonesia và Philippines là một vấn đề rất đáng lo ngại. Indonesia và một số nước khác như Hàn Quốc, Ấn Độ cũng đã đưa ra những biện pháp nhằm kìm hãm bớt dòng vốn nóng từ các nhà đầu tư muốn tìm kiếm lợi nhuận cao hơn so với châu Âu và Hoa Kỳ, khiến cho nhiều đồng tiền châu Á tăng giá.
Bộ trưởng Tài chính 10 nước ASEAN vào tháng trước cũng đã bày tỏ sự quan ngại về luồng vốn nóng, đa số dưới dạng các quỹ đầu tư, có thể rút vốn ra cũng nhanh chóng như lúc đưa vào. Ngày mai các bộ trưởng Tài chính ASEAN sẽ gặp lại nhau bên lề hội nghị ADB cùng với các đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản.
Ông Kuroda nhấn mạnh việc hợp tác khu vực về tài chính và tiền tệ, việc xây dựng một hệ thống tài chính thế giới vững chắc, trong đó châu Á đóng một vai trò quan trọng.