Hôm 04/05/2011, tại Cairo, Ai Cập, đại diện hai tổ chức chính trị lớn nhất của người Palestine là Fatah và Hamas đã ký Hiệp định hòa giải, hướng tới việc tổ chức tổng tuyển cử. Trước đó, tất cả các phe phái chính trị Palestine cũng đã ký vào văn bản này.
Ông M.A Marzouk, đại diện tổ chức Hamas và đại diện Al-Ahmed của Fatah tại Cairo (Reuters)
Đại diện của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Liên đoàn Ả Rập và chính quyền Ai Cập cũng tham dự các lễ ký kết. Hiệp định hòa giải giữa các phe phái Palestine là kết quả của một năm rưỡi đàm phán, thương lượng, qua vai trò trung gian của Ai Cập. Theo Hiệp định, một chính phủ Palestine lâm thời bao gồm các chính khách độc lập sẽ được thành lập, có nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử chủ tịch và Quốc hội Palestine trong vòng một năm tới.
Lễ ký kết Hiệp định hòa giải cũng dịp để chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas, thuộc phong trào Fatah, lần đầu tiên, gặp thủ lãnh phong trào Hamas Khaled Mechaal, kể từ tháng Tư năm 2007.
Xin nhắc lại là sau cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp hồi tháng Giêng năm 2006, phong trào Hồi giáo cực đoan Palestine Hamas đã giành được đa số và đứng ra lập chính phủ. Do tổ chức Hamas chủ trương bạo lực, xóa bỏ Nhà nước Israel, không công nhận các thỏa thuận đã ký kết trước đó giữa Palestine và Israel, các nước phương Tây đe dọa cắt viện trợ cho Palestine.
Khủng hoảng chính trị và xung đột quân sự giữa Hamas và Fatah đã nổ ra. Tháng Sáu năm 2007, chủ tịch Abbas quyết định giải thể chính phủ và tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Sau đó, phong trào Hamas nắm quyền kiểm soát dải Gaza, còn tổ chức Fatah chiếm giữ Cisjordanie.
Hiệp định hòa giải giữa các phe phái Palestine gây lo ngại cho Israel và chứng tỏ sự bất lực của Mỹ trong việc thúc đẩy cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine. Cho đến nay, Hoa Kỳ và Israel vẫn coi Hamas là một tổ chức khủng bố.
Đức Tâm (RFI)