
Ngoại trưởng Indonesia, ông Raden Mohammad Marty Natalegawa đang trả lời báo chí. Ảnh: Thanh Phương
Cho đến ngày 6/5 tại Jakarta, hai bên xung đột, vẫn không bên nào chịu rút quân trước ra khỏi khu đến Preah Vihear, tạo tiền đề cho cuộc hòa giải của ASEAN.
Từ Jakarta, đặc phái viên Thanh Phương gởi về bài tường trình:
Sáng 6/5, chẳng mấy ai quan tâm đến cuộc họp giữa các bộ trưởng kinh tế AESAN. Cả trăm phóng viên đã đứng đợi trước cửa phòng, nơi mà Ngoại trưởng Indonesia Raden Mohammad Marty Natalegawa, lần lượt tiếp xúc với Ngoại trưởng Cam Bốt Hor Nam Hong và Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya, để xem nước chủ nhà có thể dàn xếp một cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Phnom Penh và Bangkok hay không.
Nhưng sau hai cuộc hội đàm riêng lẻ này, Ngoại trưởng Indonesia vẫn chưa thuyết phục được Cam Bốt và Thái Lan gặp nhau qua trung gian của Jakarta. Khả năng hai Thủ tướng Thái Lan và Cam Bốt gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN lại càng khó hơn, vì Thủ tướng Abhisit đã khẳng định là sẽ không có gặp gỡ song phương cấp cao ở Jakarta, còn Thủ tướng Hun Sen thì đã tuyên bố chỉ sẵn sàng gặp Thủ tướng kế nhiệm của Thái Lan, ý muốn nói đến cuộc bầu cử sắp tới ở Thái Lan
Ngoại trưởng Indonesia, ông Natalegawa chỉ có thể thông báo là hai Ngoại trưởng Cam Bốt và Thái Lan xác nhận đồng ý cho triển khai các quan sát viên Indonesia đến vùng biên giới Thái-Miên. Vấn đề là phải chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai các quan sát viên này trên thực địa. Tức là hiện chưa biết các quan sát viên Indonesia sẽ được triển khai ở những địa điểm nào, và họ sẽ quan sát cái gì, khi mà lệnh ngừng bắn chưa có. Hôm qua, Thủ tướng Thái Lan đã yêu cầu Cam Bốt rút quân khỏi khu vực tranh chấp ở biên giới, trước khi các quan sát viên Indonesia tới, nhưng Phnom Penh đã bác bỏ yêu cầu này.
Cũng theo lời Ngoại trưởng Indonesia, cả hai phía Cam Bốt và Thái Lan đều đồng ý cố gắng giải quyết xung đột biên giới thông qua thương lượng hòa bình. Nhưng thực tế là trong hai ngày qua, căng thẳng lại gia tăng ở vùng biên giới hai nước.
Nói chung, xung đột ở biên giới Thái - Miên đang là một thách đố đối với Indonesia trong cương vị chủ tich ASEAN, nhưng cũng là thách đối đối với toàn bộ khối Đông Nam Á. Bởi vì nếu không giải quyết được xung đột giữa Thái Lan và Cam Bốt, khối này khó mà đạt được mục tiêu hội nhập hoàn toàn để trở thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.
Anh Vũ - Thanh Phương (RFI)