Trong diễn văn khai mạc, Tổng thống Indonesia Bambang Yudhoyono nhắc lại mục đích thành lập Hiệp hội Asean là nhằm « phát huy quan hệ hài hòa, đồng thuận và ổn định » trong khu vực có 600 triệu dân với nhiều dị biệt. Ông kêu gọi « nếu có tranh chấp thì Asean phải có đủ khả năng tạo điều kiện giải quyết bằng ngoại giao, đem lại hòa bình ».

Trong diễn văn khai mạc, tổng thống Indonesia Bambang Yudhoyono nhắc lại mục đích thành lập Hiệp hội ASEAN là nhằm « phát huy quan hệ hài hòa, đồng thuận và ổn định » trong khu vực có 600 triệu dân với nhiều dị biệt. Ông kêu gọi «nếu có tranh chấp thì ASEAN phải có đủ khả năng tạo điều kiện giải quyết bằng ngoại giao, đem lại hòa bình».
Theo AFP, mục tiêu này đang bị khủng hoảng biên giới tại Thái Lan và Cam Bốt thử thách. Các cuộc chạm súng đã làm 18 binh sĩ hai quốc gia ASEAN này tử thương từ ngày 22/4 đến nay.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á còn bị một thành viên khác gây bối rối. Tập đoàn quân sự Miến Điện dưới lớp áo dân sự sau cuộc bầu cử dàn dựng hồi tháng 11 năm ngoái đề nghị thay thế Lào, với sự chấp thuận của Vientian, làm chủ tịch luân lưu ASEAN năm 2014.
Thông tín viên Solène Honorine từ Jakarta tường thuật:
"Về mặt chính thức, mục tiêu của hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần này là lập ra được một cộng đồng kinh tế của toàn khối, từ đây đến năm 2015. Tóm lại, vấn đề chủ yếu là tăng cường các quan hệ khu vực về thương mại, cũng như để đối phó với các thách thức năng lượng trong tương lai.
Tuy nhiên, các thảo luận của hội nghị Thượng đỉnh cũng sẽ tập trung vào một số chuyện cho thấy sự chia rẽ của các nước thành viên trong khối. Trước hết, cuộc xung đột Thái Lan – Cam Bốt gây lúng túng cho một khu vực đang muốn liên kết mạnh mẽ với nhau hơn. Về vấn đề này, trong khi Cam Bốt thiết tha kêu gọi môi giới của ASEAN để giải quyết xung đột, thì Thái Lan lại tuyên bố muốn tìm một giải pháp song phương. Các thảo luận giữa Thái Lan và Cam Bốt, được tiến hành từ đầu tuần này, song chưa mang lại các tiến bộ nào.
Một chiếc gai khác trong bàn chân của tổ chức này, đó là việc ASEAN sẽ phải đưa ra quyết định xem Miến Điện có thể đảm nhiệm được chức chủ tịch luân lưu của khối, lần đầu tiên vào năm 2014. Như vậy, chín nước thành viên còn lại sẽ phải đánh giá xem, Miến Điện có đủ năng lực đảm đương chức chủ tịch ASEAN trong vòng một năm không. Điều này đặc biệt nan giải, sau các cuộc bầu cử Quốc hội cuối năm trước, được cộng đồng quốc tế đánh giá là bị thao túng nghiêm trọng và tình trạng nhân quyền được coi là rất tồi tệ tại quốc gia này."
Khủng bố ở miền nam Thái Lan
Tại Thái lan, trong ngày thứ bảy 07/05/2011, hai vụ đặt bom đã gây tử vong cho 3 quân nhân, 3 cảnh sát, 1 thường dân và làm bị thương 16 người khác tại miền nam, nơi có những hoạt động của phe hồi giáo võ trang.
Theo cảnh sát Thái lan, vụ thứ nhất xảy ra tại tỉnh Yala. Một chiếc quân xa bị mín kích hỏa từ xa, khiến ba quân nhân thiệt mạng và gây thương tích nặng cho hai binh sĩ khác.
Vụ thứ hai xảy ra tại Pattani. Ba cảnh sát thiệt mạng, 14 người khác gồm nhân viên an ninh và thường dân bị thương, vì một quả bom đặt trong bãi đậu xe của một sân đá banh.
Cuối cùng, cũng trong ngày 7/5, một người theo đạo Hồi, 45 tuổi, đang lái xe, bị bốn kẻ lái môtô bắn chết tại Narathiwat.
Các tổ chức nhân quyền lên án chính phủ Thái Lan dung dưỡng chính sách « thả lỏng » ở miền nam tạo ra một vòng xoáy lấy oán báo oán giữa người Thái và người gốc Mã Lai.
Tú Anh (RFI)