Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và các ứng cử viên khác của Đảng Nhân dân Hành Động, Singapore 7/5/2011. REUTERS/Tim Chong
Theo AFP, 2,2 triệu công dân Singapore sẽ bỏ phiếu bầu 82 đại biểu mới trong số 87 ứng viên. Tuy nhiên AFP nhận định, đợt bầu cử lần này sẽ không giống như những lần trước. Chưa bao giờ người dân Singapore lại hào hứng tham gia bầu cử như lần này. Một hiện tượng mới đang làm thay đổi diện mạo chính trị tại đây: chính là sự tham gia của các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter trong quá trình vận động tranh cử. Nhờ vào việc chính phủ nới lỏng các quy định về Internet, người dân Singapore được bày tỏ và trao đổi chính kiến của mình một cách tự do hơn.
Theo quan sát của các chuyên gia, đợt bầu cử trước kỳ hạn lần này có lẽ sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến ưu thế của đảng cầm quyền, Đảng Nhân dân Hành động (PAP) do cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu thành lập năm 1959. Dưới 45 năm cầm quyền của Đảng PAP, Singapo được ví như là một « Thụy Sĩ tại Châu Á ». Thu nhập bình quân đầu người đứng hàng thứ hai tại châu Á (48.745 đô-la vào năm 2010), chỉ đứng sau Nhật Bản. Sau khủng hoảng kinh tế năm 2008-2009, Singapore trỗi dậy nhanh chóng với mức tăng trưởng kinh tế năm 2010 là 14,5%. Có thể nói, đối với đảng cầm quyền PAP, kết quả trên là một niềm kiêu hãnh.
Thế nhưng, theo 6 đảng đối lập, không phải ai cũng được hưởng thành quả này. Người dân Singapore bắt đầu cảm thấy ngao ngán với đời sống ngày càng đắt đỏ.
Bất bình đẳng giữa số lượng tỷ phú ngày càng tăng lên và tầng lớp lao động cơ bản ngày càng lớn. Những người này thường xuyên phải đối diện với hiện tượng bong bóng bất động sản. 6 đảng đối lập phê phán chính sách thu hút người giàu có phương Tây và nhân công rẻ mạt từ Bangladesh hay Indonesia đến làm việc tại Singapore đã làm gia tăng sức cạnh tranh, gây nhiều khó khăn cho thị trường lao động tại chỗ và gây quá tải trong giao thông công cộng.
Tuần này, thủ tướng Lý Hiển Long, con trai ông Lý Quang Diệu, đã gửi lời xin lỗi đến người dân Singapore vì đã chậm trễ trong việc giải quyết các vấn đề trên. Ông cam kết chính phủ sẽ thúc đẩy nhanh hơn việc xây thêm nhà ở và nối dài thêm các tuyến tàu điện ngầm.
Minh Anh (RFI)