
Thuyền nhân không ngừng đổ về đảo Lampedusa, đầu cầu giũa châu Phi và Châu Âu. AFP
Theo lòi người phát ngôn này chiếc thuyền đã va vào đá khi tiến đến gần cảng Lampedusa. Phần đông người trên thuyền là người lao động châu Phi và châu Á đã sang Libya tìm kế sinh nhai. Trên tàu có nhiều phụ nữ và trẻ em. Lực lượng tuần duyên đã can thiệp ngay, vớt những người đã nhảy xuống biển, và cứu giúp nhũng nguòi còn kẹt trên tàu.
Hãng tin AFP mô tả thảm kịch được đài truyền hình Ý truyền lại, cho thấy các thuyền nhân cố bám vào giây thừng, cố rời khỏi chiếc tàu đánh cá cũ kỹ để trèo lên bờ, cũng như cảnh người lao xuống biển để giúp họ.
Người phát ngôn đội tuần duyên giải thích là vì có đến 500 người, công việc cứu hộ rất khó khăn, tàu tuần duyên không đến gần được nơi xẩy ra tai nạn vì nước không mấy sâu.
Trong hai ngày 07 và 8/05/2011, đã có hơn 1000 thuyền nhân đến Lampedusa. Ngoài số 500 người nói trên, còn một chiếc tàu khác chở theo 800 người khác cặp đảo miền Nam nước Ý. Hôm 7/5 cũng có hai chiếc tàu đến đây, với hơn 800 người, gồm nhiều phụ nữ và trẻ em. Đây là những người chạy khỏi Libya.
Trọng Nghĩa (RFI)