
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp George Papaconstantinou phát biểu tại hội nghị của Minh bạch Quốc tế, Athens, 09/05/2011 (Reuters)
Hôm 9/5, cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor’s đã hạ điểm của Hy Lạp, trong khi đó Moody’s, một cơ quan thẩm định khác cũng đe dọa sẽ hạ nước này xuống nhiều bậc, sau cuộc họp các bộ trưởng Tài chính châu Âu. Trong cuộc họp này, khả năng châu Âu có kế hoạch hỗ trợ Hy Lạp lần thứ hai đã được nêu ra.
Theo báo chí Hy Lạp, Athens đang chờ đợi một kế hoạch trợ giúp gần 60 tỷ euro trong vòng hai năm tới. Tuy nhiên, theo một giới chức Hy Lạp cao cấp giấu tên, và một nguồn tin từ cấp lãnh đạo châu Âu cho biết, thông tin kể trên là sai lầm, và hiện tại chưa hề có một chương trình nào như vậy được bàn thảo chính thức.
Cũng nguồn tin Châu Âu này cho biết, các chuyên gia của bộ ba Ủy ban châu Âu, Ngân hàng châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế vừa tới Athens với mục đích tiến hành các thẩm định về tài chính Hy Lạp, để từ đó rút ra các kết luận và đề xuất. Tuy nhiên, có ba cản trở để thông qua một chương trình như vậy.
Thứ nhất là, hiện tại chưa có các nghiên cứu cụ thể về tình hình Hy Lạp, thứ hai là châu Âu muốn duy trì một nguyên tắc đối xử bình đẳng với tất cả các nước được trợ giúp và cuối cùng là việc trợ giúp không thể được tiến hành, nếu như các thành viên châu Âu có ấn tượng rằng, nước được trợ giúp đã không thực hiện các cố gắng cần thiết. Hiện tại có ba nước phản đối việc trợ giúp là Đức, Phần Lan và Hà Lan.
Xin nhắc lại, một năm sau khi nhận được kế hoạch trợ giúp 110 tỷ euro của Liên Hiệp Châu Âu, Hy Lạp chưa có dấu hiệu thoát ra khỏi khủng hoảng. Thâm hụt ngân sách tiếp tục tăng, nợ công lên đến hơn 150% PIB.
Theo ông Lozenro Bini Smaghi, thành viên của ban giám đốc Ngân hàng châu Âu, thì việc Hy Lạp không trả được nợ, hay việc nước này phải tái cấu trúc nợ, sẽ làm cho Hy Lạp không có khả năng được Ngân hàng châu Âu hỗ trợ tài chính, và cuộc khủng hoảng Hy Lạp sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực đồng euro. Ông nhấn mạnh, việc tái cấu trúc nợ của Hy Lạp là một sự « tự sát về mặt chính trị ».
Trọng Thành (RFI)