Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đại diện Liên Hiệp Quốc tới Miến Điện tuần này

10/05/2011 9 phút đọc Trọng Thành
Một quan chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc sẽ tới Miến Điện trong tuần này. Thông tin này được một viên chức thuộc
Đại diện Liên Hiệp Quốc tới Miến Điện tuần này
Một quan chức cao cấp của Liên Hiệp Quốc sẽ tới Miến Điện trong tuần này. Thông tin này được một viên chức thuộc chính quyền Miến Điện thông báo với AFP. Đây là lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc cử đại diện tới Miến Điện, kể từ khi tập đoàn quân sự giải tán và một chế độ được coi là dân sự ra đời, sau cuộc bầu cử tháng 11/2010.
 
Quốc hội Miến Điện tại Naypyidaw (Reuters)
Quốc hội Miến Điện tại Naypyidaw (Reuters)

Theo AFP, dẫn lại nguồn tin kể trên, chánh văn phòng của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Vijy Nambiar, sẽ gặp các thành viên chính phủ Miến Điện, cũng như lực lượng đối lập và các đảng phái chính trị khác. Các đảng chính trị và Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đứng đầu là nhà đối lập Aung Sann Suu Kyi, cũng khẳng định sẽ có cuộc gặp với người đại diện Liên Hiệp Quốc.

Ngày thứ Tư (11/5), chánh văn phòng của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ có cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Miến Điện, Wunna Maung Lwin, nguyên đại sứ của nước này tại Liên Hiệp Quốc. Theo các nguồn tin từ thủ đô Naypidaw, hiện chưa biết đại diện Liên Hiệp Quốc có gặp tân tổng thống Thein Sein hay không.

Về những thay đổi thể chế tại Miến Điện trong thời gian vừa qua, có nhiều cách đánh giá khác nhau. Các nhà đối lập Miến Điện và giới lãnh đạo các nước dân chủ phương Tây nhìn nhận các diễn biến này với con mắt hoài nghi và lên án giới cầm quyền Miến Điện tiếp tục dùng một bộ máy quân sự khổng lồ để kiểm soát chính quyền. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại cho rằng, đất nước Miến Điện đã có những thay đổi vô cùng lớn trong sáu tháng vừa qua, nhiều hơn hẳn so với 20 năm dưới chế độ độc tài của thống chế Than Shwe.

Chuyến công du của đại diện Liên Hiệp Quốc tại Miến Điện mang lại ít nhiều hy vọng. Một số nhà quan sát đã chỉ trích Liên Hiệp Quốc không có ảnh hưởng gì đến sự thay đổi của chế độ quân sự tại Miến Điện. Năm 2009, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon từng tới Miến Điện, tuy nhiên, tướng Than Shwe đã thẳng thừng từ chối không cho ông tiếp xúc với nhà đối lập Aung San Suu Kyi, lúc đó đang bị quản thúc tại gia.

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu