
Một số tin tức cho biết khu quận dân cư Bab Amro đã bị tấn công vào đầu giờ sáng.
Các thị trấn quanh Deraa ở miền nam bị tập kích và một khu quận phía tây thủ đô Damascus cũng bị cô lập.
Hàng ngàn người được biết đã bị bắt giữ, và hàng trăm người thiệt mạng trong các vụ đàn áp.
Chính phủ Syria thì khẳng định họ đang truy tìm “các băng nhóm khủng bố có vũ trang”.
Họ nói họ đã tịch thu được vũ khí, đạn dược cùng 150 xe máy mà “quân khủng bố” sử dụng để thực hiện các vụ tấn công.
Trong khi đó, giới ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc nói áp lực quốc tế theo sau các vụ đàn áp đã khiến Syria phải bỏ kế hoạch tìm kiếm một ghế trong Hội đồng Nhân quyền LHQ.
Hiện chưa có khẳng định chính thức về động thái này.
‘Thất vọng’
Tổng Thư ký LHQ, Ban Ki-moon, kêu gọi Syria phải có đường lối mềm mỏng hơn.
Ông nói với các phóng viên: “Tôi hối thúc Tổng thống Assad phải lắng nghe những lời kêu gọi cải cách và tự do, và phải ngừng việc sử dụng vũ lực quá mức cũng như bắt bớ hàng loạt những người biểu tình hòa bình”.

Ông nói ông cảm thấy thất vọng là Syria đã không cho phép một nhóm đánh giá viện trợ quốc tế đến Deraa, nơi vụ bạo động bắt đầu vào tháng Ba, cho dù ông Assad đã đưa ra những lời trấn an.
Phóng viên BBC Jim Muir tại thủ đô Beirut ở nước láng giềng Lebanon cho biết cho dù bị đàn áp, tin tức cho hay các cuộc biểu tình với sự đoàn kết cao tiếp tục diễn ra tại nhiều vùng ở Syria.
Ông cho biết có vẻ như cứ khi cuộc biểu tình tại một nơi bị dập tắt, phong trào lại bùng lên ở nơi khác.
Một người dân tại Homs nói với đài BBC khu quận ông sống đã bị bao vây trong bốn ngày, không có điện, nước và y tế.
Ông nói đã có các vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh và người dân. Người dân thì dùng súng trường đi săn để đối phó với binh lính.
Hiện, do phóng viên nước ngoài không được vào bên trong nên hầu như không thể kiểm chứng những tin tức được đưa ra.
Theo BBC