
Hamaoka ngưng hoạt động từ ngày 14/5/11. Bloomberg via Getty Images
Lò số 3 cũng đang trong tình trạng ngưng để tiến hành công tác thẩm định. Còn hai lò phản ứng số 1 và số 2 đã ngừng hoạt động từ năm 2009.
Theo AFP, thủ tướng Nhật Bản, ông Naoto Kan, đã đề nghị tập đoàn điện lực Chubu ngưng vận hành trung tâm Hamaoka với lý do an toàn cho người dân quanh khu vực. Ông Naoto Kan nhấn mạnh rằng, theo các nhà địa chấn học, trong vòng 30 năm tới, có 87 % nguy cơ là khu vực nhà máy điện này sẽ hứng chịu một trận động đất mạnh 8 độ trên bậc thang Richter.
Do trung tâm Hamaoka nằm gần với trục giao thông chiến lược giữa hai lá phổi kinh tế Tokyo (miền Trung Đông ) và Kansai (Trung – Tây) nơi ngự trị của hai thủ phủ chính là Osaka và Kobe, nên thủ tướng Naoto Kan quan ngại cho có những tác động khôn lường cho toàn thể xã hội Nhật Bản.
AFP cho biết thêm là theo tin chính thức, việc cho ngưng hoạt động các lò số 3,4 và 5 chỉ là tạm thời. Trong vòng hai năm tạm ngưng, tập đoàn này sẽ đầu tư nâng cấp nhà máy, nhất là sẽ cho xây dựng các đê chắn sóng và cải thiện các phương tiện về an toàn để ngăn ngừa sóng thần.
Liên quan đến trung tâm hạt nhân Fukushima, một công nhân làm việc cho trung tâm này đã qua đời.
AFP trích dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Jiji hôm 14/5, một công nhân làm việc tại hiện trường của trung tâm Fukushima đã qua đời sau khi cảm thấy khó thở, mặc dù ông này đã mang thiết bị bảo hộ khử nhiễm cho phép làm việc trong môi trường nước bị nhiễm chất phóng xạ. Công nhân 60 tuổi này đã bị ngất xỉu ngay tại nơi làm việc. Ông đã được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng đã không qua khỏi.
Minh Anh (RFI)