Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tàu sân bay Mỹ tham gia triệt hạ Ben Laden ghé thăm Philippines

15/05/2011 9 phút đọc Đức Tâm
Ngày 15/05/2011, sứ quán Mỹ tại Manila ra thông báo là tàu USS Carl Vinson cùng với ba tàu chiến khác của Hoa Kỳ bắt
Tàu sân bay Mỹ tham gia triệt hạ Ben Laden ghé thăm Philippines
Ngày 15/05/2011, sứ quán Mỹ tại Manila ra thông báo là tàu USS Carl Vinson cùng với ba tàu chiến khác của Hoa Kỳ bắt đầu chuyến thăm thiện chí Philippines trong bốn ngày.
 
Tổng thống Philippines Aquino trên tàu sân bay USS Carl Vinson, 14/05/2011 (Reuters)
Tổng thống Philippines Aquino trên tàu sân bay USS Carl Vinson, 14/05/2011 (Reuters)

Tàu Carl Vinson có trọng tải 97000 tấn, từ phía bắc biển Ả Rập tới. Tại đó, tàu Carl Vinson đã đón tiếp nhóm biệt kích Hoa Kỳ sau khi triệt hạ được Ben Laden ở Pakistan và mang xác trùm khủng bố ra tàu. Việc thủy táng Ben Laden cũng được thực hiện từ tàu sân bay này.

Ngày 14/5, khi còn ở vùng biển quốc tế, tàu Carl Vinson đã đón tiếp tổng thống Benigno Aquino III và phái đoàn các quan chức cấp cao của chính quyền và quân đội Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho biết tổng thống Aquino và các cộng sự đã đi thăm tàu, xem các máy bay chiến đấu Mỹ cất cánh và hạ cánh xuống tàu Carl Vinson. Trong số các phi công trên tàu Carl Vinson có một người Mỹ gốc Philippines. Thuyền trưởng Bruce Lindseyt đã giới thiệu với tổng thống Philippines các hoạt động của tàu Carl Vinson.

Một nhóm các nhà báo Philipines, ngày hôm nay, được mời lên thăm tàu Carl Vinson. Trong thời gian bốn ngày thăm Philippines, các thủy thủ Hoa Kỳ tham gia một số cuộc hội thảo, các dự án hỗ trợ cộng đồng và hoạt động thể thao.

Theo báo chí Philippines, sự kiện tàu sân bay Carl Vinson ghé vào cảng Manila mang tính biểu tuợng cao, thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước trong lĩnh vực quân sự, đặc biệt trong lĩnh vực chống khủng bố quốc tế.

Chính quyền Philippines hiện đang phải đối mặt với mạng lưới khủng bố có liên hệ với Al Qaida, trong đó có nhóm Abu Sayyaf, hoạt động mạnh ở miền nam nước này.

Hôm thứ sáu, 13/05, đại sứ Philippines tại Washington đã tham dự lễ tiếp nhận một tàu tuần tra lớp Hamington, trong khuôn khổ chương trình cung ứng thiết bị quân sự cho nước ngoài của chính phủ Mỹ. Chiếc tàu này sẽ tham gia vào các hoạt động tuần tra vùng biển quần đảo Kalayan, tên gọi của Philippines đối với quần đảo Spratly - Trường Sa.

Đây là tàu tuần duyên lớn nhất của hải quân Philippines, có thể chở được trực thăng, mở rộng khả năng tuần tra của Philippines trong vùng biển Đông Nam Á.

Đức Tâm (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu