Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Singapore: Cựu thủ tướng Lý Quang Diệu tuyên bố rút lui khỏi chính quyền

15/05/2011 10 phút đọc Mai Vân
Ngày 14/05/2011, ông Lý Quang Diệu, người sáng lập đảng Nhân Dân Hành Động đương quyền, đồng thời là cha đẻ của nước
Singapore: Cựu thủ tướng Lý Quang Diệu tuyên bố rút lui khỏi chính quyền
Ngày 14/05/2011, ông Lý Quang Diệu, người sáng lập đảng Nhân Dân Hành Động đương quyền, đồng thời là cha đẻ của nước Singapore hiện đại, đã bất ngờ loan báo quyết định rút lui khỏi chính quyền. Lý do được đưa ra là để nhường chỗ lại cho thế hệ trẻ.
 
Ông Lý Quang Diệu (trái) đang thảo luận với thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Wutthichai Wuthisiri, Bangkok, 21/01/ 2011
Ông Lý Quang Diệu (trái) đang thảo luận với thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan Wutthichai Wuthisiri, Bangkok, 21/01/2011. AFP/Pornchai Kittiwongsakul

Theo giới quan sát, đây là hậu quả cuộc bầu cử Quốc hội Singapore ngày 07/05, trong đó đảng Nhân Dân Hành Động tuy vẫn chiến thắng, nhưng chưa bao giờ bị kết quả tồi tệ như vậy từ hơn 50 năm qua.

Năm nay 87 tuổi, ông Lý Quang Diệu vẫn hiện diện trong chính quyền với chức vụ “Bộ trưởng Cố vấn”. Việc ông rút lui sẽ mở đường cho công cuộc cải tổ tại Singapore. Cùng với ông, cựu thủ tướng Goh Chok Tong, sắp 70 tuổi, có chức vụ “Bộ trưởng Cao cấp”, cũng tuyên bố rút lui khỏi chính quyền.

Ngay sau khi có kết quả bầu cử, đương kim thủ tướng Lý Hiển Long đã phải tuyên bố “ghi nhận lời cảnh cáo của dân chúng”, đồng thời xác định rằng chính trường Singapore đã chuyển qua “một khúc quanh mới mà đảng cầm quyền phải thích nghi”.

Theo thông tín viên Carrie Nooten tại Singapore, với quyết định rời khỏi chính quyền, quả là ông Lý Quang Diệu và giới lãnh đạo đã biết lắng nghe tiếng nói của người dân và thích nghi với bước chuyển mới.

‘‘Đây là một biểu tượng rất mạnh. Khi rời chính quyền mà ông vẫn liên tục tham gia từ 52 năm nay, với lý do là nhường chỗ lại cho những người trẻ, ông Lý Quang Diệu đã đánh dấu một khúc quanh quan trọng trong đời sống chính trị của đảo quốc.

Khó mà biết được rằng đây có phải đây là quyết định của chính ông hay không, nhưng dẫu sao thì sự kiện đó đã cho người dân Singapore cảm giác là chính quyền lắng nghe lời phản đối của họ qua cuộc bầu cử tuần qua và tại Singapore, chế độ dân chủ bắt đầu có dấu hiệu vận hành tốt.

Tại đây, cơn chấn động chính trị trong những ngày qua được mệnh danh là “sự chuyển biến Hoa Lan”, tương phản lại cuộc Cách mạng Hoa Lài, vì người ta biết rõ là người Singapore sẽ không xuống đường biểu tình.

Rốt cuộc, chính một câu nói của bản thân ông Lý Quang Diệu, một lãnh đạo lỗi lạc đầy uy quyền của Singapore, đã khiến ông bị chao đảo. Cách nay hai tuần, ông đã đưa ra lời đe doạ những cử tri muốn bỏ phiếu cho phe đối lập, qua đó, làm cho một số không nhỏ dân chúng bất bình, và càng làm gia tăng thêm tâm lý bực tức đối với chính quyền.

Và lần đầu tiên từ 50 năm nay, người Singapore đã dám chỉ trích công khai, phần đông là trên Internet, vị “Bộ trưởng Cố vấn” rất được tôn sùng. Vị trưởng lão đã bắt đầu trở thành gánh nặng phiền hà cho chế độ Singapore cũng như đối với đảng cầm quyền mà ông đã sáng lập.

Tương lai sẽ cho chúng ta biết quyết định chính trị này chỉ là nhất thời, nhằm xoa diụ người Singapore, hay nó thật sự là một thay đổi của chế độ chính trị tại đảo quốc này. Phải nói là ông Lý Quang Diệu không hoàn toàn rút khỏi chính trường vì ông vẫn là dân biểu Singapore".

Mai Vân (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu