
Trong cuộc họp báo tại trụ sở Tòa án ở La Haye (Hà Lan), chưởng lý Moreno-Ocampo khẳng định là đă có những bằng chứng cho thấy đích thân ông Kadhafi đã ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào thường dân Libya không vũ trang.
Con trai ông Kadhafi là Seif Al-Islam, trên thực tế giữ vai trò thủ tướng. Còn lãnh đạo cơ quan tình báo Libya, Abdallah Al-Senoussi là cánh tay phải của Kadhafi và bản thân nhân vật này cũng đã từng ra lệnh thực hiện một số vụ tấn công.
Theo đề nghị của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, ngày 03/03 vừa qua, chưởng lý Moreno-Ocampo đã thông báo mở cuộc điều tra nhắm vào 8 nhân vật trong bộ máy lãnh đạo tại Libya trong số này có đại tá Kadhafi và ba người con trai của ông ta.
Từ đó đến nay, văn phòng chưởng lý Tòa án Hình sự Quốc tế - CPI - đã cho thực hiện 30 cuộc điều tra, thu thập tài liệu và bằng chứng tại 11 quốc gia. Hơn 1200 tài liệu đã được xem xét, trong đó có nhiều băng video, ảnh và hơn 50 cuộc phỏng vấn các nhân chứng hoặc những người liên quan. Tuy nhiên, các điều tra viên không tới gặp và thẩm vấn các nhân chứng tại Libya vì lo ngại cho tính mạng của họ.
Tối chủ nhật vừa qua, năm thành viên của văn phòng chưởng lý đã hoàn tất một tài liệu dày 74 trang kèm theo 5 phụ lục, làm cơ sở để đề nghị Tòa phát lệnh truy nã.
Theo chưởng lý Tòa án, thì giữa tháng Hai đến nay, kể từ khi xẩy ra cuộc nổi dậy tại Libya, các vụ bạo lực đã làm hàng ngàn người thiệt mạng, gần 750 ngàn người phải đi lánh nạn.
Đức Tâm (RFI)