
Tổng thống Nga Dmitri Medvedev từng khiến Nhật Bản nổi giận khi ghé thăm Kunachir, thuộc nhóm quần đảo Kurils mà Tokyo đòi chủ quyền. Ảnh chụp ngày 01/11/ 2010. Getty Images
Hôm chủ nhật 15/05/2011, Phó thủ tướng Nga đã đến viếng một đảo trong quần đảo Kurils và hứa sẽ cấp thêm tài trợ cho nơi này một ngân khoản tương đương với 500 triệu đôla.
Tokyo đã phản ứng tức khắc. Hôm 16/5, Ngoại trưởng Takeaki Matsumoto đã triệu Đại sứ Nga tại Tokyo, ông Mikhail Bely, tới bộ Ngoại giao và nói rằng phía Nhật « lấy làm tiếc » về sự kiện các viên chức lãnh đạo Nga liên tiếp đến quần đảo Kurils mà Nhật Bản gọi là « lãnh thổ phương Bắc ».
Ngoại trưởng Nhật yêu cầu Nga chấm dứt các hành động thăm viếng này.
Vào tháng 11/2010, Thủ tướng Nhật Naoto Kan đã từng phản đối chuyến viếng thăm quần đảo Kurils của Tổng thống Nga Dmitri Medvedev, xêm đấy là hành vi « xâm phạm không thể tha thứ ».
Hàn Quốc tập trận đổ bộ
Cũng trong vùng Bắc Á, hôm 16/05/2011, quân đội Hàn Quốc bắt đầu những cuộc diễn tập quân sự với quy mô lớn nhất kể từ sau vụ Bắc Triều Tiên nã pháo vào một đảo gần biên giới hồi tháng 11/2010.
Theo tin của bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong vòng một tuần lễ, nhiều ngàn quân trong đó có 2.000 thủy quân lục chiến, hàng chục chiến đấu cơ, máy bay chống tàu ngầm, 15 chiến hạm và hơn 20 xe thiết giáp lội nước tham gia thực tập đổ bộ tại cảng Pohang, tây nam Hàn Quốc.
Tú Anh (RFI)