Thực ra có thể đoán là Italia hay là Pháp sẽ muốn kiểm tra biên giới, nhưng khi Đan Mạch tuyên bố muốn thi hành như vậy thì ai cũng ngạc nhiên.
Sau đó cả Châu Âu ầm ĩ lên tiếng, đặc biệt là ở Đức – ai cũng kêu ca về lời phát biểu của Bộ trưởng tài chính Đan Mạch – cho nên ngay ngày hôm sau Đan Mạch phải xuống giọng. Họ phải giải thích là sẽ không muốn kiểm tra hộ chiếu hành khách, mà chỉ kiểm tra thuế hải quan – chính phủ Đan Mạch giải thích như vậy – đồng thời họ phải thề thốt là không bao giờ nghĩ đến chuyện đóng cửa biên giới và vẫn cam đoan muốn là ai cũng được tự do du lịch.
Thậm chí có thể bỏ qua câu tuyên bố này, nhưng tính từ năm 1985, khi có Hiệp ước Schengen, gần đây người ta lại lo lắng về chuyện biên giới không cần kiểm soát. Cách đây vài tuần, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và TT Italia Silvio Berlusconi cùng tuyên bố là Hệ thống Schengen phải được cải cách. Pháp bắt đầu kêu ca vì thấy có quá nhiều người nhập cư từ Bắc Phi đã được Italia cấp cho giấy thông hành để được đi lại tự do trong toàn Châu Âu. Sau đó Đan Mạch cũng sợ ... sẽ xuất hiện nhiều nhóm tội phạm có tổ chức. Nhiều chính phủ tìm cớ để kiểm tra biên giới. Thí dụ như là định lại kiểm tra biên giới Đức và Ba Lan nhân dịp Vòng chung kết vô địch Bóng đá Châu Âu trong năm tới.
Đan Mạch sợ đạo Hồi và không muốn mở thoáng biên giới. Họ vẫn không thích LM Châu Âu. Họ không muốn dùng chung đồng tiền euro. Nên cũng chả ngạc nhiên gì khi họ sẵn sàng chi ra 150 triệu curon để xây dựng lại cả hệ thống đồn kiểm tra biên giới mới bỏ cách đây không lâu. Họ sẵn sàng mua thêm nhiều máy móc kiểm tra lục soát hay scaner giấy tờ và thậm chí có thể tuyển dụng nhiều gấp 3 lần số nhân viên hải quan.
Báo „Politiken“ đưa ra: Phó Chủ tịch Đảng Dân tộc Perter Skaarup tuyên bố thẳng thừng: “Nếu ở Đan Mạch ít người Đông Âu sang sinh sống thì càng ít tội phạm, càng ít kẻ làm chui, tiền chi phí trợ cấp cho người nghèo càng nhiều. Sẽ có ít người đi du lịch mua hàng hóa rẻ tiền, do vậy tiền thuế cho nhà nước sẽ thu nhập được càng nhiều“. Thực ra không ai tính được, nhưng các đảng phái chính trị muốn được dân ủng hộ nên cứ muốn ngăn chặn biên giới.
Đan Mạch không phải là quốc gia duy nhất tuyên bố về vấn đề này. Hiện nay nhiều quốc gia muốn ký hợp đồng bắt hồi hương những người nhập cư bất hợp pháp đến từ Trung cận Đông và Bắc Phi. Hiện tại vẫn có thể tự do đi lại từ Quần Đảo Caribê của Tây Ban Nha và vùng Madera của Bồ Đào Nha một mạch sang đến tận biên giới của Ba Lan với Ucraina và Bielarus, hay là đến biên giới 3 nước nhỏ vùng biển Baltic giáp giới với Nga, hoặc là được đi dọc từ Aixơlen đến tận biên giới Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng vào tháng 6 này, khi có Hội nghị thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia các nước LM Châu Âu thì rất có thể là ... lại quay lại thời kỳ cách đây 20 năm!
Wojciech Filipiak (Angora) biên soạn theo Frankfurter Allgemeine Zeitung và The Guardian
Ngô Hoàng Minh dịch (queviet.pl)