Người dân Hy Lạp biểu tình phản đối sự can thiệp của IMF (Reuters)
Đại diện của IMF nói: « Chúng tôi sẽ không bao giờ cho vay và hội đồng quản trị của Quỹ cũng không bao giờ để chúng tôi cho vay, chừng nào chúng tôi không có bảo đảm là không có khoảng cách » giữa việc đi vay và khả năng trả nợ.
Bà Atkinson nhắc lại điều kiện cho vay của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế là khi cho vay tiền, thì IMF sẽ làm việc cùng với nước đi vay để đưa ra những biện pháp san lấp khoảng cách này và khi IMF nhìn thấy được trong tương lai, nước đi vay có khả năng huy động được các nguồn tài chính khác.
Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh một số chuyên gia nêu ra khả năng phải tái cơ cấu nợ cho Hy Lạp, nói một cách đơn giản là trong giai đoạn trước mắt, Hy Lạp không thể thanh toán các khoản nợ đáo hạn.
Từ ngày 10/05 đến nay, các quan chức của IMF tiến hành thảo luận tại Athens với chỉnh phủ Hy Lạp về những điều kiện để tháo khoán đợt tín dụng thứ năm, trị giá 30 tỷ euro trong khuôn khổ kế hoạch tài trợ nước này, được chấp thuận từ tháng Năm 2010. Cho đến nay, Hy Lạp đã nhận được 14,6 tỷ euro.
Trước những khó khăn về tài chính và nợ công, Hy Lạp không thể huy động được các khoản vay trung hạn và dài hạn trên thị trường tài chính quốc tês. Do vậy, Athens cần đến những tài trợ của châu Âu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế.
Năm ngoái, các đối tác đã đề ra một chương trình phục hồi kinh tế cho Hy Lạp và dự tính đến năm 2012, thì Athens có thể đi vay trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình kinh tế và tài chính Hy Lạp hiện nay, kế hoạch này không khả thi. Trong những ngày qua, giới chuyên gia đã nói đến khả năng phải tiếp tục tài trợ cho Hy Lạp trong giai đoạn sau 2012.
Đức Tâm (RFI)