
Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại Học viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore, 02/06/2011. Reuters
Phát biểu trong một hội nghị do Học viện Nghiên cứu Đông Nam Á - Singapore tổ chức với sự tham dự của nhiều quan chức chính phủ Singapore, các nhà ngoại giao nước ngoài và giới nghiên cứu, giảng dậy, thủ tướng Đức nói, « Nhìn vào cuộc thảo luận về Miến Điện, tôi hơi lo ngại một chút ». Theo bà Merkel, « ban lãnh đạo hiện nay của Miến Điện đã không thực sự chứng tỏ là họ nghiêm túc thực hiện tiến trình dân chủ hóa ».
Theo quy định của ASEAN, các nước thành viên luân phiên làm chủ tịch khối này. Hiện nay là Indonesia. Theo các nhà ngoại giao ASEAN, chính quyền Miến Điện đang gây áp lực đòi đứng ra làm chủ tịch Hiệp hội Đông Nam Á vào năm 2014 trong khi đó, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ và phương Tây chỉ trích Miến Điện vi phạm nhân quyền, không thực hiện cải cách chính trị và dân chủ hóa.
Do vậy, thủ tướng Đức cho rằng các nước thành viên ASEAN cần phải thảo luận một cách công khai về hồ sơ Miến Điện, bởi vì việc bảo vệ dân chủ, tự do không phải chỉ là cam kết trong khu vực, đó là một cam kết chung của tất các quốc gia.
Trong khi đó, ASEAN vẫn nêu nguyên tắc « không can thiệp vào công việc nội bộ của các thành viên » bất chấp các chỉ trích mạnh mẽ của quốc tế trong những năm qua.
Năm 2006, Miến Điện đã phải nhường quyền làm chủ tịch luân phiên ASEAN trước các áp lực quốc tế đòi nước này phải tiến hành cải cách dân chủ.
Trong tháng Năm, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi ASEAN không nên trao chủ tịch khối này cho Miến Điện khi mà nước này đã tiến hành một cuộc bầu cử giả hiệu và vẫn còn 2000 tù chính trị bị giam giữ.
Cũng liên quan đến Miến Điện, hôm 2/6, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain gặp lãnh đạo đối lập, giải Nobel Hòa bình, bà Aung San Suu Kyi tại Rangun.
Sau cuộc gặp, bà Aung San Suu Kyi cho biết là Thượng nghị sĩ McCain nói rằng Hoa Kỳ luôn sẵn sàng giúp đỡ và ủng hộ nền dân chủ Miến Điện. Bà rất hài lòng về cuộc gặp với ông McCain.
Tới Miến Điện từ hôm 1/6, ông McCain, chủ tịch Tiểu ban quân sự Thượng viện Hoa Kỳ nói, mục đích chính của chuyến đi này là đánh giá tiến trình cải cách chính tại Miến Điện. Ông đã có các cuộc gặp với phó tổng thống Miến Điện Tin Aung Myint Oo và ngoại trưởng Wunna Maung Lwin tại thủ đô Naypyidaw.
Đức Tâm (RFI)