
Bản thông cáo đang được trông đợi ở Hy Lạp này cho biết thêm, các cuộc thảo luận xoay quanh việc đánh giá tiến triển chương trình vực dậy nền kinh tế Hy Lạp cũng như việc can thiệp bổ sung được cho là cần thiết nhằm cắt giảm thâm hụt chi tiêu công của nước này trong năm 2011, trong đó chủ yếu là tư nhân hóa nhiều lĩnh vực.
Trong cuộc gặp với các nhà tài trợ gồm các nước trong Liên hiệp Châu Âu, Thủ tướng Hy Lạp phải chi tiết hoá những biện pháp thắt lưng buộc bụng mà quốc gia ông sẽ phải tiến hành, nhằm giảm thâm thủng ngân sách và nợ công, để đánh đổi lấy những khoảng tín dụng mới.
Trong khuôn khổ nói trên, hôm 23 tháng 5, chính phủ Hy Lạp đã công bố những biện pháp chính trong chương trình ngân sách trung hạn (2012-2015). các biện pháp này nhằm tiết kiệm 6,4 tỷ euro trong tài khóa năm 2011và 22 tỷ euro từ nay đến năm 2015.
Để thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng này, chính phủ sẽ phải cho tăng thuế, giảm biên chế công chức bằng việc sát nhập lại nhiều cơ quan cũng như là các biện pháp mới cắt giảm tiền lương. Mục tiêu rút bớt thâm hụt ngân sách của Hy Lạp xuống còn 7,5% của GDP trong năm 2011 theo như cam kết trong kế hoạch trợ giúp tài chính giúp lần đầu đưa ra năm 2010.
Các chuyên gia của Liên hiệp Châu Âu và FMI sẽ phải sọan thảo một báo cáo để làm cơ sở cho các nước thuộc khu vực sử dụgn đồng euro và FMI đồng ý tháo khoán vào tháng 6 này 12 tỷ eurocho Hy lạp vay và 110 tỷ euro trong thời gian 3 năm.
Mai Vân (RFI)