
Bốn chiếc trực thăng Apach của Anh, xuất phát từ tàu chở trực thăng HMS Ocean và 4 chiếc Tigre của Pháp từ tàu Tonnerre, cùng đậu ngoài khơi bờ biển Bắc Phi đã được triển khai. Ngay trong đêm oanh kích đầu tiên, các trực thăng chiến đấu của Anh và Pháp đã tiêu diệt khoảng hai mươi mục tiêu, nhất là các loại xe quân sự, chủ yếu là loại xe tải hạng nhẹ có trang bị vũ khí, các trạm ra-đa và các trạm kiểm soát quân sự.
Theo NATO, các cuộc không kích bằng trực thăng cho phép liên quân xác định và tấn công dễ dàng hơn vào các lực lượng ủng hộ Đại tá Kadhafi trà trộn trong các khu dân cư, mà ít gây nguy hiểm cho dân chúng.
Trong khi chiến sự tại Libya có những biến chuyển mới, thì Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ phải tường trình trước Thượng viện Mỹ. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pourtet cho biết chi tiết:
Từ nhiều tuần nay, các dân biểu đã cảm thấy bực bội. Họ phàn nàn rằng đặc quyền Hiến pháp của họ – chẳng hạn như quyền tuyên bố chiến tranh – đã không được Nhà Trắng tôn trọng nữa. Từ năm 1973, đạo luật về các quyền hạn chiến tranh đòi hỏi Tổng thống, khi phát động một chiến dịch quân sự, phải trình Quốc hội trong 60 ngày.
Trong khi đó, hai tháng đã trôi qua, kể từ khi Mỹ tham gia cuộc chiến tại Libya vào tháng 3, và tuy Tổng thống Barack Obama cũng thường xuyên cung cấp thông tin đến các dân biểu về các chiến dịch tại chỗ, ông chưa bao giờ chính thức lên tiếng đề nghị sự chấp thuận của Quốc hội.
Ông đã tiếp tục duy trì một truyền thống lâu đời do các những người tiền nhiệm để lại. Duy nhất vị Tổng thống cuối cùng đã xin phép Quốc hội tuyên bố chiến tranh là ông Roosevelt, sau vụ Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Hôm 3/6/11, Nghị viện đã đưa ra thời hạn 15 ngày để Obama tường trình về tầm mức, chi phí và thời hạn can thiệp tại Libya.
Việc thông qua nghị quyết này cho phép ngăn chặn một nghị quyết khác nghiêm ngặt hơn: đó là nghị quyết do dân biểu Denis Kucinich, thuộc cánh tả, đề nghị lên án Tổng thống lạm dụng quyền hạn về chiến tranh, và đề nghị rút hết toàn bộ quân Mỹ trong vòng hai tuần. Một đề nghị mà ngay chính các dân biểu thuộc phe Cộng Hòa cũng cho là thái quá.
Minh Anh (RFI)