Công an TQ trên đường phố Tích Lâm Hạo Đặc ngày 23/05/11. REUTERS/Southern Mongolian Human Rights Information Center
Hãng tin Pháp AFP hôm 06/06/2011, dẫn nguồn tin của một tổ chức bảo vệ quyền của người dân tộc Mông Cổ cho biết, có ít nhất 90 người trong đó gồm học sinh sinh viên, nông dân, đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phản đối chính quyền hồi thắng 5.
Trung tâm thông tin nhân quyền tại Nam Mông Cổ, một tổ chức phi chính phủ đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, đã khẳng định đó là con số tối thiểu liên quan đến những người bị bắt trong các cuộc biểu tình ở huyện Tích Lâm Quách Lặc Minh và thành phố Tích Lâm Hạo Đặc trong khu tự trị Nội Mông.
Xin nhắc lại là các cuộc biểu tình của dân chúng Nội Mông bùng nổ sau khi một người chăn gia súc bị xe tải cán chết khi đang cùng với một số người khác tụ tập phản đối các hoạt động khai thác mỏ làm hủy hại môi trường và cuộc sống của những người dân tộc Mông Cổ.
Sau đó, các cuộc biểu tình với sự tham gia của các học sinh, sinh viên, đã lan rộng ra nhiều địa phương khác trong khu tự trị Nội Mông, một vùng đất rộng lớn nằm ở phía bắc Trung Quốc.
Lo ngại các cuộc biểu tình phát triển thành phong trào chống chế độ, chính quyền đã cho phong tỏa khu vực, cắt liên lạc qua điện thọai và internet. Hiện tại theo Trung tâm thông tin nhân quyền Nam Mông Cổ, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ cho biết thêm, đến giờ vẫn còn nhiều sinh viên bị cấm trại trong các ký túc xá.
Người dân tộc Mông Cổ chiếm 20% dân số khu tự trị Nội Mông cũng có một mối lo ngại như người Tây Tạng là bị người Hán đồng hóa về mặt văn hóa.
Anh Vũ (RFI)