Sau 6 năm đối lập, giờ đây cánh hữu Bồ Đào Nha chuẩn bị thành lập chính phủ liên minh với một đảng nhỏ thuộc khuynh hướng bảo thủ (24 dân biểu).
Chính phủ mới do ông Pedro Passos Coelho làm thủ tướng đứng trước một nhiệm vụ khẩn cấp: thi hành ngay « chính sách thắt lưng buộc bụng » để đổi lại ngân khoản cho vay khổng lồ của IMF, 78 tỷ euro, hầu cứu nguy nền kinh tế đang khủng hoảng.
Từ Lisboa, thông tín viên Marie-Line Darcy tường thuật:
« Cử tri Bồ Đào Nha khép lại giai đoạn 6 năm cầm quyền của chính quyền thuộc đảng Xã hội. Có thể nói là với dân chúng tại đây, hôm 5/6 đã dùng lá phiếu để trừng phạt chính sách của thủ tướng mãn nhiệm José Socrates. Ông này đã nhìn nhận thất bại và đã nhanh chóng từ chức tổng thư ký đảng Xã hội Bồ Đào Nha.
Giờ đây, lãnh đạo đảng Dân chủXã hội SPD ông Pedro Passos Coelho trên nguyên tắc sẽ được chỉ định để thành lập nôi các mới. Có nhiều khả năng ê kíp lãnh đạo mới sẽ nhanh chóng bắt tay vào việc. Thủ tướng tương lại của Bồ Đào Nha phải giải quyết rất nhiều vấn đề, đặc biệt là ông sẽ phải áp đặt một số các biện pháp kinh tế không mấy được lòng dân. Đấy là những điều kiện mà Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và Liên Hiệp Châu Âu đặt ra trước khi chấp nhận thông qua kế hoạch cứu nguy Bồ Đào Nha, tránh để Lisboa bị vỡ nợ. Quỹ IMF và Liên Hiệp Châu Âu đồng ý cấp 78 tỷ euro tín dụng cho Bồ Đào Nha, nhưng đổi lại thì cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Bruxelles đã đòi Lisboa phải áp dụng các biện pháp cắt giảm chi tiêu.
Thủ tướng tương lai của Bồ Đào Nha, 46 tuổi là một người không có nhiều kinh nghiệm trên chính trường, nhưng lại rất được lòng dân. Pedro Passos Coelho nổi tiếng là một người thông minh và chính trực, ông luôn chủ trương áp dụng một mô hình kinh tế theo đường lối tân tự do. Thủ tướng tương lai Bồ Đào Nha đã báo trước, là quốc gia này phải nhanh chóng bắt tay vào việc để lấy lại uy tín của Bồ Đào Nha trong hàng ngũ Liên Hiệp Châu Âu »
Tú Anh (RFI)