
Chương trình chuyến đi Libya của đặc phái viên Nga không dự kiến có các cuộc gặp với đại diện của chế độ Mouammar Kadhafi.
Tổng thống Dmitri Medvedev đã lên tiếng kêu gọi đại tá Kadhafi rời khỏi quyền lực, nhưng đồng thời ông cũng phê phán chiến dịch quân sự của Nato tai Libya là đã vượt quá tinh thần nội dung nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc.
Trong khi đó liên tiếp từ mấy ngày qua, liên quân NATO vẫn tiếp tục đẩy mạnh các cuộc oanh kích vào thủ đô Tripoli. Từ hôm thứ sáu và thứ bảy tuần qua, các máy bay trực thăng Apache của Anh và Pháp đã tham chiến.
Song song với các cuộc tấn công của trực thăng, các máy bay chiến đấu Tornado của Anh cũng mở nhiều đợt oanh kích dữ dội với quy mô lớn xuống Tripoli. Theo phóng viên của AFP có mặt tại hiện trường thì trong suốt cả ngày hôm qua 5/6, thủ đô Tripoli vẫn liên tục rung chuyển bởi các đợt tấn công liên tục của liên quân. Ít nhất có 5 vụ nổ lớn tại Tripoli và vùng phụ cận trong ngày hôm qua.
Theo thông cáo của NATO, mục tiêu oanh kích của liên quân trong hai ngày qua là các cơ sở hệ thống phòng không của chính phủ Kadhafi.
Về tình hình chiến sự giữa quân nổi dậy và lực lượng trung thành với Kadhafi: theo hãng tin Reuters, hôm nay quân nổi dậy Libya đã chiếm được thành phố Yafran, nằm cách thủ đô Tripoli 120 km về phía tây nam.
Anh Vũ (RFI)