Chính quyền Damas cho rằng các nhân viên an ninh Syria đã bị những "thành phần võ trang" sát hại. Tuy nhiên, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền cho biết là cảnh sát Syria bị thiệt mạng do một cuộc « nổi dậy » đã xảy ra ngay trong trụ sở của cơ quan an ninh thành phố. Trong số 120 nạn nhân nói trên, phần lớn là thường dân hay một số lính đã từ chối đứng về phía chính phủ để tàn sát người biểu tình.
Tổ chức nhân quyền Saouasiah cho biết thêm là đã có rất nhiều cảnh sát và lính Syria đào ngũ để đứng về phe nổi dậy. Hãng tin AFP lưu ý: do chính quyền Syria kiểm duyệt thông tin, cấm phóng viên quốc tế lui tới các khu vực « nóng » nên các tin trên rất kó được kiểm chứng.
Trên phương diện ngoại giao, Ngoại trưởng Pháp, Alain Juppé đang công du Hoa Kỳ tuyên bố là Pháp cùng với nhiều nước phương Tây sẵn sàng đệ trình lên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc một bản dự thảo nghị quyết lên án chính quyền Syria. Cho dù Paris biết trước là Nga, một trong 5 thành viên thường trực của cơ quan này, sẽ dùng quyền phủ quyết.
Nội dung bản dự thảo nghị quyết của phương Tây đòi chính quyền Damas chấm dứt ngay lập tức các hành vi thô bạo nhắm vào người biểu tình và đòi Syria hợp tác với Liên Hiệp Quốc để điều tra về các hành vi chà đạp nhân quyền. Theo các tổ chức nhân quyền, phong trào nổi dậy tại Syria đến nay đã làm ít nhất trên 1000 thường dân thiệt mạng.
Thanh Hà (RFI)