Bộ trưởng Y tế Đức Daniel Bahr thăm viếng các bệnh nhân (REUTERS)
Phát biểu trên kênh truyền hình Đức ARD, bộ trưởng y tế Daniel Bahr thông báo "chưa thể rút báo động, nhưng số người nhiễm bệnh mới đang tiếp tục giảm". Đợt dịch do vi khuẩn E.coli bùng phát đến nay đã hơn ba tuần lễ, làm 24 người Đức và 1 người Thụy Điển bị thiệt mạng. Sau nhiều suy đoán tác nhân mang mầm bệnh, các chuyên gia vẫn đang khẩn trương truy tìm xuất xứ của chủng loại vi khuẩn hiếm và có sức đề kháng cao.
Hôm 8/6/2011 tại Berlin, lãnh đạo y tế và cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của các tiểu bang ở Đức có cuộc họp khẩn cấp với ủy viên phụ trách Y tế của châu Âu John Dalli để bàn về các biện pháp xử lý khủng hoảng dịch bệnh. Đại diện châu Âu đã phê phán cách xử lý khủng hoảng của Đức trong vụ việc này, đồng thời đề nghị các cơ quan của nước này hợp tác chặt chẽ hơn với các chuyên gia nước ngoài trong việc truy tìm xuất xứ của chủng vi khuẩn gây chết người.
Trước tình trạng cơ cấu quản lý y tế quá cồng kềnh cản trở cuộc điều tra và dẫn đến thông tin không nhất quán, một viện nghiên cứu ở Đức đã đề xuất thành lập một cơ quan liên bang chuyên trách vấn đề y tế. Cũng như cách thức xử lý khủng hỏang của chính phủ, ý kiến này đang gây tranh luận tại Đức. Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibault cho biết thêm chi tiết:
"Hai bộ và ba viện nghiên cứu của liên bang, cộng thêm 32 bộ phận chức năng ở cấp vùng cũng như các thành phố. Đó là cả một đội quân hùng hậu các cơ quan được giao trách nhiệm đối phó với cuộc khủng hoảng vệ sinh y tế hiện nay tại Đức. Phe đối lập và cả công đoàn ngành cảnh sát đang yêu cầu có một cơ cấu tập trung hơn.
Nhưng việc thành lập một bộ phận « siêu cảnh sát » phụ trách phòng chống bệnh dịch lại không được tất cả các chuyên gia tán thành. Họ cho rằng cơ cấu quản lý tập trung trước đây ở Đức đã trở nên quan liêu không được nhanh nhạy cho lắm trong việc xử lý vấn đề.
Báo chí và người tiêu dùng thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Người ta đang đặt câu hỏi tại sao lại không thể biết được dịch xuất phát từ đâu. Câu trả lời của ông chủ tịch Viện nghiên cứu liên bang phụ trách phân tích các nguy cơ thì lại không trấn an được dân chúng khi, khẳng định rằng « Người ta không tìm thấy gì thì cũng là điều hoàn toàn bình thường », đồng thời ông còn nhắc lại rằng điều này đã từng xảy ra đối với một đợt dịch tương tự trong quá khứ.
Một câu hỏi khác đặt ra là liệu có phải chính quyền đã quá vội vã quy kết cho một số loại sản phẩm trước khi có những bằng chứng khoa học rõ ràng? Các chuyên gia biện hộ rằng, trong trường hợp xảy ra bệnh dịch chết người thì sức khỏe của người tiêu dùng phải được đặt lên trên các lợi ích kinh tế."
Anh Vũ (RFI)