
Hội nghị thượng đỉnh LHQ lần này kéo dài trong ba ngày với sự hện diện của khoảng 30 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ cùng các bộ trưởng ngoại giao, mà phần lớn đến từ châu Phi. Trong những năm qua, cho dù thế giới đã có nhiều nỗ lực trong việc phòng chống dịch bệnh, nhiều tiến bộ được ghi nhận ở các nước nghèo, nhưng đến giờ mỗi ngày trên toàn cầu vẫn có thêm 7000 người nhiễm căn bệnh thế kỷ này.
Ba mươi năm đấu tranh với căn bệnh dịch ở khắp mọi nơi trên thế giới, mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ, nhưng cộng đồng quốc tế vẫn còn phải tiếp tục các cam kết mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc đấu tranh phòng chống AIDS. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, trên thế giới hiện nay vẫn còn khoảng 10 triệu người nhiễm HIV cần được điều trị. Nhưng cứ mỗi người được điều trị thì lại có thêm hai người bị nhiễm.
Mặc dù hiện nay, một số lượng lớn bệnh nhân đã được điều trị, nhưng đến cuối năm 2010, trên thế giới vẫn còn 34 triệu người vẫn đang phải chung sống với HIV. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc đánh giá, từ khi trường hợp mắc bệnh AIDS đầu tiên được phát hiện ngày 5/6/1981 đến nay đã có 30 triệu người tử vong vì căn bệnh chết người này.
Theo cơ quan phòng chống Sida của Liên Hiệp Quốc Onusida, từ năm 2001 đến 2009, đầu tư cho việc đẩy lùi đại dịch HIV tại các nước nghèo đã tăng từ 1,6 lên 15,9 tỷ đô la. Tuy nhiên nguồn tài chính của quốc tế dành cho công cuộc phòng chống AIDS lại giảm đi trong năm 2010. Theo Onusida để đạt mục tiêu từ nay đến năm 2015, 15 triệu người nhiễm HIV được điều trị, thì cần phải có nguồn tài chính 22 tỷ đô la mỗi năm.
Trước ngày diễn ra hội nghị Thượng đỉnh về bệnh AIDS, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các nước duy trì, phối hợp hành động quốc tế để cùng nhau đẩy lùi đại dịch này mà theo Liên hiệp Quốc vẫn còn đang đe dọa toàn cầu.
Anh Vũ (RFI)