Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận hàng ngàn người từ Syria sang tỵ nạn

09/06/2011 10 phút đọc Trọng Thành
Ngày 09/06/2011, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu thảo luận về một dự thảo nghị quyết liên quan
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận hàng ngàn người từ Syria sang tỵ nạn
Ngày 09/06/2011, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu thảo luận về một dự thảo nghị quyết liên quan đến Syria do một số nước Châu Âu chuẩn bị. Dự thảo kêu gọi chính quyền Damas cải cách và gỡ bỏ lệnh phong toả các thành phố Syria để cho phép các tổ chức nhân đạo quốc tế làm công tác cứu nạn. Tuy nhiên, Nga cho biết sẽ phủ quyết mọi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Syria.
 
Tại vùng ngoại ô thị xã Yayladagi thuộc tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi đón nhận người tỵ nạn Syri, 9/6/2011.
Tại vùng ngoại ô thị xã Yayladagi thuộc tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi đón nhận người tỵ nạn Syri, 9/6/2011. REUTERS/Osman Orsal

Cuộc phản kháng dân chủ tại Syria từ tháng 3 đến nay đã bị chính quyền Damas đàn áp trong máu. Kể từ đầu phong trào đến nay đã có ít nhất 1.100 người thiết mạng và hơn 10.000 người bị bắt giam. Hiện tại rất nhiều người Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn. Theo thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, có hơn 1.600 người Syria tỵ nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 4 đến nay.

Thông tín viên Jérôme Bastion tường trình từ Istanbul,

« Đây là lần đầu tiên mà những con số kể trên được công bố chính thức. Cho đến nay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ rất thận trọng về chủ đề này. Người đứng đầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, không có chuyện đóng cửa biên giới trước làn sóng tỵ nạn từ Syria.

Những người chạy khỏi Syria được đón tiếp chủ yếu tại khu vực Sandjak thuộc thành phố Alexandrette, gần bờ biển Địa Trung Hải, ngay sát biên giới với Syria. Từ khu vực này đến thị xã Jisr al-Choughour chỉ có 25 cây số. Jisr al-Choughour (miền tây bắc Syria) là nơi đã diễn ra vụ thảm sát 120 cảnh sát Syria hồi đầu tuần, thứ Hai 6/6/2011.

Đường biên giới hai nước dài đến 800 km có rất nhiều đoạn bị gài mìn, không vượt qua được. Khả năng tiếp nhận người tỵ nạn cũng bị giới hạn, chính quyền Istambul hiện đang chuẩn bị đón nhận khoảng 10.000 tỵ nạn từ Syria, trong khi chờ đợi chế độ Syria từ bỏ bạo lực được dân chủ hoá một cách hoà bình. »

Chính quyền tiếp tục đàn áp, biểu tình sẽ tiếp tục ngày 10/6

Sau cuộc thảm sát 120 cảnh sát tại thị xã Jisr al-Choughour, chính quyền Damas đe dọa sẽ trả đũa « một cách cứng rắn ». Theo chính quyền, vụ thảm sát này là do các "băng đảng cực đoan" gây ra, còn theo phe đối lập, vụ thảm sát bắt nguồn từ một cuộc nổi loạn trong nội bộ lực lượng cảnh sát. Theo các nhà phân tích, có thể đây là tín hiệu cho sự bùng nổ của một cuộc nội chiến tại Syria.

Phong trào tranh đấu dân chủ tiếp tục kêu gọi một ngày hành động mới vào thứ Sáu 10/6, như tất cả các thứ Sáu kể từ ngày 15/3 đến nay. Mỗi ngày thứ Sáu mang một tên gọi khác nhau. Trang mạng facebook « Cách mạng Syria 2011 » kêu gọi các bộ tộc tại Syria tham gia đóng góp vào cuộc phản kháng nhằm chấm dứt chế độ một cách ôn hoà. Ngày thứ Sáu 10/6 tới được đặt tên là « Thứ Sáu các bộ tộc ».

Được biết tại Syria, các bộ tộc có một ảnh hưởng xã hội lớn. Nhiều bộ tộc trung thành với chế độ. Hiện tại, các bộ tộc Haurane, tại miền Tây Nam Syria đã tuyên bố "ủng hộ cách mạng". Nhiều thủ lĩnh các bộ tộc đã tham gia vào các cuộc họp của đối lập được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ.

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu