Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nhật Bản đánh dấu ba tháng xảy tai nạn hạt nhân Fukushima

11/06/2011 9 phút đọc Tổng hợp: Minh Anh
Hôm 11/6, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đến thăm vùng Đông Bắc Nhật Bản, khu vực bị động đất và sóng thần tàn phá
Nhật Bản đánh dấu ba tháng xảy tai nạn hạt nhân Fukushima
Hôm 11/6, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đến thăm vùng Đông Bắc Nhật Bản, khu vực bị động đất và sóng thần tàn phá cách đây đúng ba tháng. Trong khi đó, tại thủ đô Tokyo, hàng ngàn người xuống đường biểu tình chống chương trình hạt nhân.
 
Biểu tình chống chương trình nguyên tử tại Tokyo ngày 11/6/11.
Biểu tình chống chương trình nguyên tử tại Tokyo ngày 11/6/11. Reuters

Trận động đất ngày 11/3 rồi, với cường độ 9 độ Richter dưới lòng Thái Bình Dương, đã gây ra cơn sóng thần khổng lồ, phá hủy nhiều thành phố và làng mạc tại bờ biển Tohoku, làm cho 23.000 người thiệt mạng và mất tích.

Cơn sóng thần cao 14m này còn làm hư hại hoàn toàn nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi, gây ra khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ nổ Tchernobyl cách đây 25 năm. Hơn 90.000 người dân phải di tản ra khỏi khu vực nhiễm xạ. Những người này không có cơ may nào để quay về nhà mình.

Ông Naoto Kan đã tham dự một diễn đàn do chính phủ Nhật Bản tổ chức về việc cải thiện điều kiện sống cho những người sống sót. Thủ tướng Nhật Bản bị chỉ trích mạnh mẽ trong việc xử lý thảm họa quá kém cỏi. Hàng cứu trợ cho các khu vực bị tàn phá không đủ. Công việc dọn dẹp các đống đổ nát và bùn quá chậm chạp, và việc xây dựng các khu nhà tạm cho người tản cư cũng chưa xong.

Trong khi đó, hàng ngàn người dân xuống đường tại Tokyo hôm 11/6 để phản đối chương trình hạt nhân. Theo họ, đã đến lúc chính phủ Nhật Bản nên nghĩ đến việc thay thế năng lượng hạt nhân bằng các nguồn năng lượng tái tạo.

Trước mắt, chính phủ Nhật Bản khó có thể mà từ bỏ chương trình hạt nhân hiện tại, do Nhật Bản phụ thuộc khoảng 30% vào nguồn sản xuất điện này. Từ khi thảm họa hạt nhân xảy ra, nhiều nhà máy phải tạm ngưng hoạt động để bảo trì. Do đó, lượng điện cung cấp giảm đi đáng kể. Việc này gây nhiều ảnh hưởng đáng kể trong sinh họat cũng như trong sản xuất. Nhiều khu vực có nguy cơ sẽ bị cúp điện. Trước mắt, hãng sản xuất xe hơi Toyota tiên đoán doanh thu sẽ bị giảm 35% trong năm tài chính này.

Minh Anh (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu