
Biểu tình chống chế độ Assad tại Damascus ngày 10/6/11. Reuters
Theo AFP, chiến dịch quân sự lần này cho thấy chính quyền Damas kiên quyết dùng bạo lực để chế ngự mọi làn sóng phản đối. Một hành động mà Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ xem là « tàn bạo » và « khủng khiếp ». Trong khi 10 đó, nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lại có những ý kiến trái ngược nhau về việc thông qua một Nghị quyết lên án hành động trấn áp này. Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Damas phải dừng ngay lập tức hành động bạo lực này.
Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pourtet của RFI cho biết:
Nếu như ngày từ đầu cuộc nổi dậy, Hoa Kỳ đã thể hiện một phần nào sự khoan dung đối với Bachar al-Assad, thì bây giờ điều này không còn nữa. Hoa Kỳ vừa lên tiếng đề nghị phải chấm dứt ngay những hành động được cho là « bạo lực tàn khốc » chống lại người biểu tình.
Jay Carney, phát ngôn viên Nhà Trắng, cho rằng chính phủ Syria đang đưa đât nước này đi vào con đường nguy hiểm và kịch liệt lên án hành động trấn áp này. Ông tuyên bố: « Các lực lượng an ninh Syria vẫn tiếp tục tấn công, bắt giữ và bắn vào người biểu tình, và các tù nhân chính trị vẫn bị giam giữ ». Ông cho rằng chính hành vi bạo lực này buộc Hoa Kỳ phải ủng hộ Nghi Quyết do Pháp, Anh và Đức đề nghị tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Ông Jay Carney nói thêm rằng: « Chúng tôi đứng về phía người dân Syria. Họ đã chứng tỏ lòng quả cảm khi yêu cầu sự nghiêm túc và chuyển giao dân chủ mà họ đáng được có ».
Barack Obama từng tin rằng có thể thiết lập được mối bang giao tốt nhất với Assad sau nhiều năm gián đoạn, đã bổ nhiệm một đại sứ tại Damas. Nhưng có lẽ Robert Ford cũng chẳng vui sướng gì hơn ông Ban Ki-Moon. Tổng thống Syria từ chối nói chuyện với họ.
Minh Anh (RFI) *
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố chính phủ Syria mở một cuộc tấn công đáng “ghê tởm” vào chính nhân dân họ, nhưng thế giới chưa can thiệp bằng quân sự vì lãnh đạo khu vực đang thu xếp phía sau hậu trường.

Bà nói: “Syria đang tiến hành các vụ tấn công đáng ghê tởm vào chính nhân dân mình. Tuy nhiên, lãnh đạo khu vực đang làm việc phía sau hậu trường để yêu cầu chính quyền Syria chấm dứt hành động đó. Họ tin rằng vào lúc này lời yêu cầu đó là cách tốt nhất. Do đó Hoa Kỳ đang lắng nghe các nước trong khu vực muốn gì.”
Bà Clinton đang có mặt tại Tanzania và các phát biểu của bà được đưa ra trong buổi phỏng vấn với đài truyền hình Africa 360.
Bà cũng nói Syria khác với Libya bởi vì chiến dịch quân sự tại Libya có sự đồng thuận của các nước A-rập và Liên Hiệp Quốc.
Khi được hỏi thế nào là đồng thuận để mở một chiến dịch quân sự, bà nói không có sách vở nào định nghĩa rõ ràng, nhưng khi quyết định về một hành động quân sự, người ta sẽ xét đến một số yếu tố, chẳng hạn như tình hình tại một nước tiến đến chỗ khiến cho nhiều quốc gia trong khu vực hết chịu nổi và cảm thấy “cần phải làm cái gì đó.”
Sau khi rời Tanzania, Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ lên đường đi Ethiopia, tại đây, bà sẽ có bài diễn văn trước Liên hiệp châu Phi vào thứ Ba.
Người ta trông đợi bài diễn văn sẽ nói nhiều đến Libya. Các nước châu Phi chưa nhất trí trong vấn đề Libya nhưng chính phủ Mỹ hài lòng khi thấy 3 thành viên châu Phi trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc-Nigeria, Gabon, và Nam Phi-biểu quyết thuận cho kế hoạch sử dụng biện pháp quân sự chống lại nhà lãnh đạo Gadhafi. Sau đó, có thêm lãnh đạo của Senegal và Mauritania kêu gọi ông Gadhafi từ bỏ quyền lực.
Scott Stearns (VOA)