Kết qủa thăm dò dư luận này được đưa ra trong thời điểm mà Tepco, công ty quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi đang chuẩn bị đền bù thiệt hại đợt đầu cho người dân bị ảnh hưởng của vụ nổ lò phản ứng trong trận động đất sóng thần hôm 11 tháng 3. Trong khi đó, con số các công nhân làm việc trong nhà máy khi xảy ra tai nạn bị nhiễm phóng vẫn tiếp tục tăng mạnh, dù mới chỉ có một số ít được kiểm tra y tế chuyên sâu.
Nhật Bản có tổng số 54 lò phản ứng hạt nhân. Trước khi xảy ra tai nạn tại nhà máy Fukushima, năng lượng hạt nhân cung cấp 30% lượng điện tiêu thụ tại Nhật. Từ khi tai nạn xảy ra, hàng loạt các hoạt động sản xuất ở Nhật đã bị đình trệ vì thiếu điện. Sẽ vẫn còn phải mất rất nhiều thời gian nữa để khắc phục hậu quả của thảm họa Fukushima. Hiện tại Tepco vẫn còn đang trong giai đoạn cố gắng ổn định các lò phản ứng.
Từ Tokyo, thông tín viên RFI, Fréderic Charles tường trình:
"Chưa bao giờ có nhiều người dân Nhật Bản muốn từ bỏ 54 lò phản ứng hạt nhân như bây giờ. Có lẽ là vì cuộc khủng hoảng Fukushima vẫn còn dai dẳng kéo dài.
Theo kênh truyền hình NHK, số công nhân bị nhiễm xạ nặng đã lên tới cả trăm người. Trong số 7800 người làm việc tại nhà máy điện Fukushima kể từ đầu tai nạn thì mới chỉ có 1800 người được kiểm tra y tế kỹ lưỡng. Hiện giờ, chính phủ ép Tepco, công ty chủ quản nhà máy, từ nay đến cuối tháng phải tiến hành kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng cho tất cả công nhân làm việc gần lò phản ứng.
Tám công nhân được phát hiện thấy trong tuyến giáp trạng có hàm lượng đồng vị phóng xạ Iode rất lớn, cao hơn mức quy định đối với công nhân làm việc trong nhà máy là 250 mili Silvert. Xin lưu ý là mức nhiễm 250 mili Silvert tương đương với lượng phóng xạ tích tụ lại của 400 lần chụp X quang dạ dày và có thể tăng nguy cơ gây mắc bệnh ung thư."
Anh Vũ (RFI)