Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Miến Điện: Xung đột giữa quân đội với sắc tộc thiểu số Kachin

14/06/2011 2 phút đọc Thanh Hà
Phát ngôn viên của tổ chức mang tên Quân đội Độc lập của sắc tộc Kachin KIA hôm 13/6 cho biết: thứ 5 tuần trước,
Miến Điện: Xung đột giữa quân đội với sắc tộc thiểu số Kachin
Phát ngôn viên của tổ chức mang tên Quân đội Độc lập của sắc tộc Kachin KIA hôm 13/6 cho biết: thứ 5 tuần trước, một vụ xung đột đã xảy ra tại khu vực miền bắc Miến Điện làm ít nhất bảy người thiệt mạng, trong số đó có ba thành viên của tổ chức nổi dậy này. AFP nói rõ, tin trên chưa được kiểm chứng. Phía chính quyền Miến Điện hoàn toàn không thông báo về vụ việc nói trên.
 
Binh sĩ Miến Điện
Binh sĩ Miến Điện. Ảnh: Wikipedia

Vẫn theo nguồn tin này, phía quân đội Miến Điện đã gây hấn trước tại một vùng đất vốn do lực lượng võ trang KIA kiểm soát. Lực lượng của tổ chức mang tên Quân đội Độc lập của sắc tộc Kachin bao gồm khoảng vài ngàn người và vốn được coi là một trong những phong trào nổi dậy có hoạt động mạnh mẽ nhất tại Miến Điện. KIA kiểm soát nhiều vùng đất tại bang Kachin, cho dù đã ký kết với chính quyền quân sự Miến Điện lệnh ngưng bắn từ năm 1994.

 

Theo tổ chức Campaign of Burma có trụ sở tại Hoa Kỳ, xung đột đã xảy ra tại khu vực được coi là chiến lược: hiện có nhiều tập đoàn của Trung Quốc đang đầu tư vào các chương trình phát triển thủy điện tại khu vực này. Trong khi đó, sắc tộc Kachin cương quyết bảo vệ nguồn nước không cho xây dựng đập thủy điện trên con sông Taping. Đây là nguyên nhân dẫn tới việc ngày 09/06/2011 hàng trăm lính Miến Điện đã nổ súng bắn vào người Kachin trong nhiều tiếng đồng hồ.

 

Đại diện của lực lượng võ trang KIA cho AFP biết, tổ chức này đã ra lệnh cho toàn thể « anh em trong hàng ngũ chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành một cuộc chiến toàn diện với chính quyền ». Theo AFP, hiện nay còn có nhiều sắc tộc thiểu số tại Miến Điện vẫn chưa thực sự hưu chiến với chính quyền trung ương, kể từ khi quốc gia Đông Nam Á này giành được độc lập vào năm 1948. Từ đó tới nay, đã có nhiều xung đột sắc tộc xảy ra tại Miến Điện và một số sắc tộc vẫn đòi quyền tự trị. Cuối năm ngoái, nhiều chuyên gia đã lo ngại chính quyền Naypyidaw có chiều hướng mạnh tay hơn với các thành phần nổi dậy.

 

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu