Theo AFP, chỉ số lạm phát, được xem là tín hiệu nhạy cảm chính trị tại Trung Quốc, đã lên đến mức cao nhất kể từ 34 tháng qua.
Cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc, hôm 14/06/2011, thông báo chỉ số giá cả gia tăng trong tháng 5/2011 là 5,5% , tiếp tục tăng thêm so với 5,4% vào tháng trước.
Vào tháng 7 năm 2008, lạm phát tại Trung Quốc đã lên 6,3% khiến cho Bắc Kinh phải ban hành nhiều biện pháp kềm chế vì e ngại tác động bất ổn xã hội, nhưng dường như không đạt được hiệu quả mong muốn. Sản xuất công nghiệp vẫn tăng đến 13% tính trong 12 tháng qua, với tỷ lệ đầu tư trong cùng thời gian này tăng 25,8%.
Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên của Cơ quan Thống kê Trung Quốc Thịnh Lại Vận (Sheng Laiyun) thừa nhận Trung Quốc « vẫn phải đương đầu với áp lực lạm phát nghiêm trọng ».
Một chuyên gia kinh tế của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, kiêm cố vấn chính phủ, dự báo giá cả sẽ tăng thêm vào khoảng 6% trong tháng 6.
Vài giờ sau khi các chỉ số bi quan này được công bố, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ban hành biện pháp ngăn chận bớt lượng tiền mặt tung vào thị trường, bằng cách bắt buộc các ngân hàng tín dụng nộp thêm ngân khoản dự trữ vào Ngân hàng Trung ương.
Theo AFP, hy vọng kềm chế lạm phát ở tỷ lệ 4% trong năm nay có thể xem như không thể đạt được.
Thêm vào đó, hạn hán và lũ lụt tàn phá miền trung và nam Trung Quốc trong những tuần lễ vừa qua làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu điện và đẩy giá cả, nhất là thực phẩm, leo thang.
Với giá nhu yếu phẩm tăng nhanh hơn các loại hàng hóa khác làm cho đời sống của thành phần dân chúng có mức thu nhập thấp và đồng lương cố định khốn khó hơn.
Trong bản báo cáo do Trung tâm nghiên cứu của Quốc Vụ viện công bố ngày hôm nay (14/06/2011), các tác giả nhận định rằng : một trong các nguy cơ xã hội đe dọa sự ổn định của chế độ phát xuất từ một thành phần công nhân, trụ cột cho công cuộc phát triển kinh tế hiện nay.
Đó là giới nhân công từ nông thôn bỏ làng đi kiếm sống ở các khu công nghiệp. Thành phần này « chỉ được trả lương thấp mà còn bị khinh miệt, phân biệt đối xử ».
Theo thống kế chính thức, khoảng 145 triệu dân quê đã bỏ làng lên tỉnh gia nhập đội quân « lao động nhập cư » nói trên. Ban Nghiên cứu của Quốc Vụ viện khẳng định: « Nếu đời sống bấp bênh của họ không được cải thiện thì ổn định chính trị sẽ bị đe dọa ».
Trong bài « cơn giận của lao động nhập cư tại miền nam Trung Quốc », hãng Reuters thuật lại những cuộc bạo loạn đốt cơ quan chính quyền, xe cảnh sát tại nhiều nơi ở Quảng Đông trong những tuần qua.
Đứng trước nhiều lớp rào cảnh sát chống bạo động bảo vệ trụ sở chính quyền thị trấn Tăng Thành là một rừng người biểu tình. Một nhân công gốc Tứ Xuyên công khai bày tỏ phẫn nộ: "Đây là một nơi vô pháp luật. Chính quyền muốn làm gì thì làm".
Hồi tháng ba năm nay, thủ tướng Ôn Gia Bảo cảnh báo về tình trạng « vật giá leo thang và nạn tham nhũng sẽ có thể làm đảng Cộng sản mất quyền lực ».
Tú Anh (RFI)