
Áp phích tranh cử trên đường phố Bangkok. Ảnh chụp ngày 15/6/11. REUTERS/Chaiwat Subprasom
Sự hỗ trợ này mang ý nghĩa quân đội không muốn Thủ tướng bị lật đổ, Thaksin, có cơ hội trở lại nắm quyền.
Chỉ còn 18 ngày nữa, cử tri Thái Lan sẽ bầu lại Quốc hội trước kỳ hạn. Theo các kết quả thăm dò ý kiến, thì trong cuộc bầu cử vào ngày 3/7 tới đây, đảng đối lập do bà Yingluck Shinawatra, em trai của Thủ tướng bị lật đổ, Thaksin Shinawatra, sẽ giành được đa số. Trong nền dân chủ non trẻ của Thái Lan, chính trường hiện do hai khuynh hướng chi phối.
Đảng Dân Chủ đại diện cho quyền lợi đa số dân cư thành thị, ủng hộ Hoàng gia và được quân đội hậu thuẫn. Trong khi đó thì đảng « Người Thái trước đã » do tỷ phú Thaksin lập ra để làm bàn đạp tranh ghế Thủ tướng vào thập niên 90 , chinh phục được cảm tình của đa số dân quê.
Chiến thắng của đối lập có thể sẽ mở đường cho ông Thaksin, bị đảo chính năm 2006, trở về nước qua một đạo luật ân xá. Đây là một « kịch bản » mà đảng Dân Chủ đang cầm quyền không muốn xảy ra.
Tối thứ ba vừa qua, Tổng tham mưu trưởng quân đội Thái, tướng Prayut Chan-O-Cha xuất hiện trên hai đài truyền hình quân đội. Ông mời gọi cử tri hãy chọn « đúng người » và đừng bỏ phiếu như bốn lần bầu cử trước mà phe Thaksin luôn chiến thắng.
Tướng Prayut tuyên bố rằng nếu cử tri « cứ bầu như những lần trước » thì « kết quả sẽ như cũ ». Do vậy thông điệp của viên tướng có thế lực này là cử tri hãy « suy nghĩ kỹ, bảo vệ vương triều và đất nước, chọn người xứng đáng » đưa vào Quốc hội.
Theo AFP, thì những lời tuyên bố trên đây của người đứng đầu quân đội là tín hiệu đảng Dân Chủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva được phe nhà binh hậu thuẫn . Giới quan sát quốc tế còn xem sự kiện này cho phép dự báo phe đối lập sẽ thắng lớn, hoặc ít ra, một bộ phận trách nhiệm về an ninh đã linh cảm như vậy.
Do Thaksin là một nhân vật gốc Hoa vừa có tiếng tăm vừa bị oán ghét nhất nước, nhiều chuyên gia cũng như thành viên nòng cốt của đối lập e ngại quân đội sẽ ra tay đảo chính hoặc có biện pháp ngầm đánh phá đối lập một khi em gái của Thủ tướng bị lật đổ lên cầm quyền.
Để trấn an công luận, vài giờ sau khi Tổng tham mưu trưởng quân đội lên tiếng, lãnh đạo đối lập Yingluck Shinawatra tuyên bố bà « có ý định chân thành » gặp tướng Prayut « và tìm một thỏa thuận ». Người phụ nữ có khả năng là Thủ tướng tương lai của Thái Lan nói rằng « quân đội có quyền nói lên lập trường của mình ». Cũng để phản bác những lời chỉ trích bà chỉ là con rối của Thaksin,vào đầu tháng này, bà Yingluck khẳng định tuy là anh em, nhưng trong vấn đề chính trị, bà định đoạt một mình.
Theo giới phân tích, điều chắc chắn là nếu phe gia đình Thaksin trở lại chính quyền thì sẽ gây « bất ổn » cho quyền lợi của quân đội. Khi tại vị, ông Thaksin tin dùng cảnh sát hơn là quân đội.
Động thái của tướng Prayut cho thấy là định chế quân sự tại Thái Lan vẫn theo dõi sinh hoạt chính trị quốc gia và sẵn sàng can thiệp vào bất cứ lúc nào.
Tú Anh (RFI)