
Một nhân viên phụ trách du lịch ở Lhassa, thủ đô Tây Tạng, xin được giấu tên cho biết: « Đây là một quy định mới được ban hành, do sắp tới kỷ niệm ngày thành lập Đảng lần thứ 90 vào tháng 7 tới. Người nước ngoài không thể đến đây dù trong khuôn khổ một cuộc du lịch tổ chức tập thể. » Một người phụ trách một hãng du lịch ở Bắc Kinh thừa nhận là họ đã được thông báo tin này từ nhiều tháng nay. Ông nói: « Chúng tôi đã phải hủy rất nhiều chuyến đi mà không biết nguyên do của quyết định này. Có thể nó liên quan đến chính trị. »
Du khách nước ngoài muốn đến Tây Tạng phải có giấy phép. Riêng vùng xung quanh Hymalaya thì thường xuyên bị cấm. Lần này, chính quyền Trung Quốc cấm tất cả người nước ngoài tới đây, để tránh mọi ý đồ gieo rắc bạo động trong dịp lễ nhạy cảm sắp tới, như lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, sau cuộc biểu tình của người Nội Mông tháng năm vừa qua.
Xin nhắc lại là, sau những cuộc biểu tình, bạo động của người Tây Tạng vào năm 2008 chống lại sự cai trị của Trung Quốc, mà Đức Đạt Lai Lạt Ma gọi là « địa ngục trần gian », chính quyền Bắc Kinh càng kiểm soát khu vực này nghiêm ngặt hơn.
Thu Trang (RFI)