Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chiến sự giữa quân đội Miến Điện và lực lượng nổi dậy Kachin lan rộng

16/06/2011 9 phút đọc Trọng Thành
Ngày 16/6, AFP cho biết, theo nguồn tin từ quân nổi dậy thuộc sắc tộc thiểu số Kachin, đụng độ vũ trang giữa lực
Chiến sự giữa quân đội Miến Điện và lực lượng nổi dậy Kachin lan rộng
Ngày 16/6, AFP cho biết, theo nguồn tin từ quân nổi dậy thuộc sắc tộc thiểu số Kachin, đụng độ vũ trang giữa lực lượng này và quân đội Miến Điện đã lan rộng sang các khu vực khác, khiến nhiều thường dân phải chạy trốn.
 
Các chiến sĩ lực lượng nổi dậy Kachin tuần hành.
Các chiến sĩ lực lượng nổi dậy Kachin tuần hành. Flikr / Fredalix

Một viên chức Miến Điện cho AFP biết tại tiểu bang Kachin miền bắc Miến Điện nhiều trận đánh đã xảy ra, nhiều cầu bị phá hủy. Theo cơ quan truyền thông Kachin News Groupe (KNG), có trụ sở tại Thái Lan, các trận đánh giữa quân đội Miến Điện và « Quân đội Kachin độc lập » (KIA) đã bùng nổ vào ngày thứ Ba (14/6/2011) tại tiểu bang Shan, thuộc miền đông bắc Miến Điện, nằm sát tiểu bang Kachin. Hàng nghìn người đã chạy khỏi khu vực giao tranh, vì sợ bị quân đội Miến Điện sử dụng làm dân công.

Một nhân viên của tổ chức US Campaign for Burma, khẳng định rằng đã có 20 người chết, trong đó có 16 binh sĩ Miến Điện. Người này cũng cho biết 1.800 dân thường đã lánh nạn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, một viên chức Trung Quốc tại khu vực này chỉ đưa ra con số khoảng 100 người.

Trả lời phỏng vấn AFP qua điện thoại, người phát ngôn của quân nổi dậy khẳng định, không có giải pháp cho cuộc chiến hiện nay, nếu không có một lực lượng trung gian hòa giải. Chính quyền Miến Điện chưa đưa ra tuyên bố chính thức gì về các vụ đụng độ. Chỉ có một viên chức Miến Điện ẩn danh cho biết có giao tranh. Tuy nhiên, không có bất cứ nguồn tin độc lập và đáng tin cậy nào từ khu vực hẻo lánh này.

Theo AFP ngày 16/6, quân nổi dậy đã kêu gọi Trung Quốc can thiệp và giúp làm « trọng tài » cho các thỏa thuận ngừng bắn. Cũng ngày 16/6, người phát ngôn của chính phủ Trung Quốc Hồng Lỗi (Hong Lei) kêu gọi hai bên kiềm chế nhằm tránh xung đột leo thang.

Xin nhắc lại là, lực lượng vũ trang thuộc sắc tộc Kachin kiểm soát nhiều vùng biên giới phía bắc tiểu bang Kachin, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn với tập đoàn quân sự cầm quyền vào năm 1994. Kể từ khi nước này độc lập vào năm 1948, Kachin và nhiều sắc tộc thiểu số tại Miến Điện chưa bao giờ hòa hiếu với chính quyền trung ương. Nội chiến đã nổ ra giữa chính quyền và nhiều nhóm vũ trang thuộc các sắc tộc.

Cuối năm 2010, nhiều nhà phân tích lo ngại rằng quân đội Miến Điện sẽ mở chiến dịch tấn công vào các căn cứ của quân nổi dậy, một khi các cuộc cải cách Hiến pháp sau bầu cử được hoàn tất.

Trọng Thành (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu