
Quân đội Hàn Quốc đi tuần gần khu phi quân sự ngăn cách Nam-Bắc Triều Tiên. REUTERS
Theo AFP, thứ bảy tuần trước, một gia đình Bắc Triều Tiên gồm ba đàn ông, hai phụ nữ và bốn trẻ nhỏ đã vượt biển Hoàng Hải đến Hàn Quốc bằng chiếc thuyền chèo đơn sơ. Sau đó Bình Nhưỡng đã yêu cầu chính quyền Seoul trả họ về Bắc Triều Tiên, đồng thời đe dọa, nếu đề nghị đó bị bác bỏ thì sẽ làm quan hệ hai miền xấu đi thêm.
Hàn Quốc vẫn áp dụng chính sách với tất cả những người Bắc Triều Tiên dù vô tình hay hữu ý có mặt trên đất Hàn Quốc là nếu họ có nguyện vọng xin tỵ nạn thì đều được chấp nhận và chỉ trả về nước những ai muốn.
Hồi tháng hai vừa qua, một chiếc tàu cùng với 31 người vô tình lạc vào hải phận Hàn Quốc. Phải mất nhiều tháng thương lượng giữa hai miền thì Seoul mới đồng ý trả 27 người có nguyện vọng hồi hương.
Từ khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên, khoảng 21 000 người Bắc Triều Tiên đã chạy sang Hàn Quốc. Phần đông các chuyến vượt biên này diễn ra trong vài năm gần đây vì những người đào thoát không chịu nổi điều kiện sống ngày càng trở nên khốn khổ ở miền bắc.
Mỗi lần có người chạy sang miền nam là Bắc Triều Tiên lại đòi trả về, đồng thời lấy cớ để gây căng thẳng với Hàn Quốc.
Anh Vũ (RFI)