Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nga ký hợp đồng mua chiến hạm Mistral của Pháp

17/06/2011 9 phút đọc Thanh Hà
Tại Diễn đàn Kinh Tế Quốc Tế Saint Petersbourg khai mạc hôm 17/06/2011, Nga đã ký với Pháp hợp đồng trị giá 1,1
Nga ký hợp đồng mua chiến hạm Mistral của Pháp
Tại Diễn đàn Kinh Tế Quốc Tế Saint Petersbourg khai mạc hôm 17/06/2011, Nga đã ký với Pháp hợp đồng trị giá 1,1 tỷ euro để mua hai tàu chiến Mistral. Hãng thông tấn Ria Novosti trích dẫn các nguồn tin thông thạo, chiều nay vào lúc 17 giờ địa phương, lãnh đạo tập đoàn đóng tàu OSK của Nga, ký với đại diện của tập đoàn DCNS của Pháp hợp đồng nói trên.
 
Tàu Mistral thả neo tại trên sông Neva (trung tâm Saint Petersbourg), ngày 23/11/2009
Tàu Mistral thả neo tại trên sông Neva (trung tâm Saint Petersbourg), ngày 23/11/2009. AFP

Tuy nhiên, theo tin từ phía Paris, trên nguyên tắc Matxcơva đã đồng ý mua 4 tàu chiến của Pháp, trong đó hai chiếc sẽ được cung cấp cho hải quân Nga được lắp ráp tại cảng Saint Nazaire. Hai chiếc còn lại sẽ được đóng ngay tại Nga và đây là hình thức chuyển giao công nghệ cho phía quân đội Nga.

Chính khâu này đã gây nhiều tranh cãi tại Pháp và đã khiến Hoa Kỳ, Gruzia và một số nước thuộc vùng biển Baltic lo ngại vì đây là lần đầu tiên một thành viên của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương - NATO - trang bị quân sự cho Nga.

Khai mạc Diễn đàn Kinh Tế Quốc Tế Saint Petersbourg, hôm nay, tổng thống Nga, Dmitri Medvedev đã nỗ lực trấn an giới đầu tư về quyết tâm cải tổ kinh tế, thu gọn vai trò của Nhà nước.

Đến dự lễ khai mạc Diễn đàn có chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Sự kiện được mọi người chú ý liên quan đến hợp đồng mua bán khí đốt giữa Nga và Trung Quốc. Cho dù đã thảo luận suốt đêm hôm qua giữa hai lãnh đạo, nhưng vào giờ chót Matxcơva và Bắc Kinh đã không đạt được đồng thuận về giá cả.

Theo lời đại diện tập đoàn dầu khí Nga, phía Trung Quốc chỉ bằng lòng mua khí đốt của Nga với giá 250 đô la 1000 mét  khối, tức chỉ bằng một nửa giá Gazprom cung cấp cho thị trường trong khi đó, Gazprom đòi Trung Quốc phải chi ra tối thiểu là 352 đôla cho 1 000 mét khối.

Trên nguyên tắc, tại Diễn đàn Saint Petersbourg, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga sẽ ký kết một hợp đồng trị giá có thể lên tới 1000 tỷ đô la với CNCP. Văn bản này bảo đảm cho phía Trung Quốc nguồn cung cấp năng lượng trong 30 năm và mỗi năm Gazprom bán 68 triệu mét khối khí đốt cho Trung Quốc thay vì là 30 triệu mét khối như hiện nay.

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu