
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin từng ra lệnh cho quân đội nổ súng mà không cần đợi lệnh (DR)
Trên đảo Gyodong cách đó 1,7 km , lính gác Hàn Quốc đã dùng súng K-2 để bắn chiếc máy bay này. Trận hỏa kích kéo dài 10 phút, với 99 phát đạn. Tuy nhiên, do máy bay ngoài tầm bắn, nên không bị thiệt hại gì. Người phát ngôn này cũng giải thích, quân nhân Hàn Quốc đã lầm tưởng đó là máy bay của Bắc Triều Tiên.
Chiếc máy bay bị nhắm bắn chở 119 người, đang thực hiện chuyến bay thường lệ từ Trung Quốc. Một nhân viên kiểm soát không lưu xác nhận: « Chiếc máy bay bay theo hành trình bình thường, không hề có sự đổi hướng nào ».
Sau vài tháng êm ả tạm thời, hồi cuối tháng năm, Bình Nhưỡng đột nhiên thông báo ngưng đàm phán với miền Nam. Về phần mình, Seoul cũng mới cảnh báo là miền Bắc sẽ có hành động gây hấn mới. Quân đội Hàn Quốc vì thế theo dõi sát sao động tĩnh của Bắc Triều Tiên, và luôn trong tư thế sẳn sàng đối phó với các hành động khiêu khích. Hồi tháng 3, bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin thậm chí đã ra lệnh cho quân đội nổ súng không cần đợi lệnh trong trường hợp có tấn công từ phía Bắc.
Theo một báo cáo của Bộ quốc phòng Hàn Quốc, quân đội nước này cũng sắp triển khai trực thăng chiến đấu trên hòn đảo lớn nhất trong các đảo trong vùng ranh giới đang tranh chấp giữa hai nước trên Hoàng Hải.
Căng thẳng giữa hai nước bắt đầu trở nên dữ dội sau hàng loạt các vụ rắc rối ở miền biên giới, trong đó có việc miền Bắc pháo kích vào một đảo của miền Nam, làm 4 người thiệt mạng. Căng thẳng đã làm phức tạp thêm việc nối lại đàm phán 6 bên (Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản, Mỹ) về giải trừ hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Lê Phước (RFI)