
Miến Điện lập chính phủ dân sự, nhưng quân đội vẫn nắm quyền (Reuters)
Theo một quan chức ngoại giao cấp cao của Liên Hiệp Châu Âu, chuyến công du đã được chuẩn bị từ lâu do tại Miến Điện tình hình chính trị đang có tiến triển. Theo ông này, mục tiêu của chuyến công du là để tìm hiểu bước đầu chính quyền mới được thành lập của Miến Điện.
Ngoài Liên Hiệp Châu Âu, nhiều quan chức Mỹ cũng đã đến nước này trong mấy tháng qua. Quan chức ngoại giao Châu Âu nói trên cho biết, đây là một điều thông thường. Tất cả các đối tác có liên quan đến Miến Điện đã hoặc sẽ cử phái đoàn đến tìm hiểu bước đầu « những người đối thoại Miến Điện mới ».
Người phát ngôn của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (đã bị giải thế) của lãnh đạo đối lập nổi tiếng, Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi, cho biết, hai quan chức Châu Âu sẽ hội kiến với bà Aung San Suu Kyi vào ngày thứ ba hoặc thứ tư tới. Bà đã không được tham gia tranh cử và được thả ngay sau bầu cử. Từ đó, chính phủ dân sự được thành lập, nhiều cải cách chính trị đã được thực hiện. Tuy nhiên, trong thực tế, quân đội vẫn nắm quyền kiểm soát.
Trong bối cảnh đó, hồi tháng 4, Liên Hiệp Châu Âu đã quyết định giảm bớt lệnh trừng phạt đối với Miến Điện qua việc cho ngừng phong tỏa tài sản và ngừng lệnh cấm cấp visa cho 1/3 nhân vật trong chính phủ, đồng thời bắt đầu cho tái lập các cuộc thăm viếng cấp cao ở nước này.
AFP cũng cho biết, lần đầu tiên chính phủ Miến Điện lên tiếng chính thức về cuộc nổi dậy của phong trào vũ trang Kachin nổ ra hơn một tuần nay tại vùng giáp ranh với Trung Quốc. Tờ nhật báo chính thức của Miến Điện là New Light of Myanmar đã có bài tố cáo quân nổi dậy Kachin là thủ phạm của các cuộc đụng độ vừa rồi, trong khi đó quân đội chỉ ở thế tự vệ là bảo vệ cho quân nhân mình và cho một dự án thủy điện quan trọng nhằm cung cấp điện cho phía Trung Quốc.
Cũng theo New Light of Myanmar, 250 người Trung Quốc đã phải chạy về nước. Để trả thù, quân nổi dậy đã phá hủy 25 cây cầu trong vùng. Một quan chức giấu tên Miến Điện cho biết, giao tranh vẫn đang tiếp diễn, dân chúng đang lũ lượt tản cư.
Trong khi đó, quân nổi dậy tố cáo quân đội chính phủ đã gây ra cuộc giao tranh. Người phát ngôn quân nổi dậy cũng đã kêu gọi Trung Qu ốc làm trung gian hòa giải. Thế nhưng, theo AFP, tại vùng hẻo lánh này, hiện tại chưa có thông tin nào độc lập và đáng tin cậy cả. Thậm chí, số người tản cư rất khác biệt tùy theo nguồn tin.
Lê Phước (RFI)