
Tổng công ty điện lực Tepco bắt đầu cho vận hành hệ thống khử nhiễm phóng xạ vào tối thứ sáu (17/06/2011), và chỉ sau đó 5 tiếng đồng hồ, đã phải cho ngừng lại. Tuy nhiên, Tepco không nói rõ khi nào hệ thống này sẽ chạy lại.
Theo Tepco, nước xử lý có mức độ nhiễm xạ cao hơn mức dự định ban đầu. Một quan chức Tepco cho biết đang tiến hành tìm hiểu nguyên nhân của độ nhiễm xạ quá cao này. Sau động đất và sóng thần, 100 000 tấn nước nhiễm phóng xạ đã tích tụ trong các lò phản ứng của nhà máy Fukushima.
Hệ thống khử nhiễm này có khả năng lọc 50 tấn nước nhiễm xạ mỗi giờ với việc giảm nồng độ phóng xạ xuống từ 1 000 đến 10 000 lần.
Để làm nguội các lò phản ứng, Tepco đã ngày đêm bơm nước tưới lên các lò phản ứng bằng nước biển và cả nước sông. Hiện tại, Tepco vẫn phải bơm khoảng 5 00 tấn nước mỗi ngày. Một phần lượng nước nhiễm xạ này tích tụ lại trong các lò phản ứng.
Chất lỏng được khử xạ có thể được Tepco sử dụng cho hệ thống làm nguội các lò phản ứng vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận động đất và sóng thần xảy 11 tháng 3 vừa qua và nay đang chờ được phục hồi. Theo AFP, Tepco còn phải đối mặt với một vấn đề đau đầu khác, đó là lượng bùn nhiễm xạ sinh ra từ việc lọc nước nhiễm.
Lê Phước (RFI)