Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu công du Miến Điện

20/06/2011 9 phút đọc Thanh Hà
Hai quan chức cao cấp của Liên Hiệp Châu Âu bắt đầu chuyến công tác tại Miến Điện để thăm dò ý định của chính quyền
Phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu công du Miến Điện
Hai quan chức cao cấp của Liên Hiệp Châu Âu bắt đầu chuyến công tác tại Miến Điện để thăm dò ý định của chính quyền dân sự mới vừa được dựng lên. Theo chương trình, đại diện châu Âu sẽ tiếp kiến ba bộ trưởng Miến Điện và tiếp xúc với nhà đối lập Aung San Suu Kyi tại Rangun.
 
Robert Cooper, quan chức cao cấp của Liên Hiệp Châu Âu (Reuters)
Robert Cooper, quan chức cao cấp của Liên Hiệp Châu Âu (Reuters)

Một viên chức Miến Điện hôm 20/6 cho biết cố vấn đặc biệt của Ngoại trưởng Liên Hiệp Châu Âu, ông Robert Cooper chiều 19/6 đã đến Naypyidaw, thủ đô Miến Điện. Trước đó một ngày đặc sứ của Liên Hiệp Châu Âu về hồ sơ Miến Điện, Piero Fassino đã có mặt tại đây. Mục tiêu chuyến công tác nhằm giúp Liên Hiệp Châu Âu tìm hiểu về thái độ của chính quyền dân sự vừa được dựng lên tại Miến Điện. 

Theo lời một nhà ngoại giao châu Âu thì hai quan chức cao cấp nói trên sẽ tiếp xúc với ba bộ trưởng Miến Điện trong đó có Ngoại trưởng Wunna Maung Lwin tại Naypyidaw và sau đó phái đoàn của Liên Hiệp Châu Âu sẽ hội kiến với nhà đối lập Aung San Suu Kyi vào thứ ba, 21/06/11 tại Rangun. Văn phòng Ngoại giao Châu Âu từ chối cung cấp thêm chi tiết chuyến công tác tại Miến Điện lần này của các ông Cooper và Fassino. 

Đây là cuộc thảo luận đầu tiên giữa Bruxelles với chính quyền dân sự Miến Điện từ sau cuộc tuyển cử hồi tháng 11/2010. Tuần trước một nhà ngoại giao châu Âu cho biết đây là bước đầu tiên để Bruxelles « lắng nghe và thăm dò quan điểm của chính quyền mới tại Miến Điện ». Vẫn theo viên chức nói trên, thì tất cả các « bên liên quan đến Miến Điện đều đã và đang gửi phái đoàn đến quốc gia Đông Nam Á này để quan sát tình hình và để tìm hiều đường lối của chính phủ mới ». 

Bruxelles gửi phái đoàn cấp cao đến Miến Điện trong bối cảnh tháng tư vừa qua, Liên Hiệp Châu Âu đã giảm nhẹ một số các biện pháp trừng phạt ngoại giao nhắm vào Miến Điện nhưng đã gia hạn thêm một năm các biện phát trừng phạt kinh tế và tài chính đối với Naypyidaw. 

Liên Hiệp Châu Âu đang thảo luận về khả năng xóa bỏ các biện pháp trừng phạt Miến Điện sau khi giải Nobel Hòa Bình năm 1991, bà Aung San Suu Kyi được trả tự do đúng một tuần lễ sau cuộc tuyển cử hồi tháng 11 năm ngoái. Tuy nhiên gương mặt đối lập hàng đầu tại Miến Điện kêu gọi châu Âu tiếp tục gâp áp lực lên chính quyền Naypyidaw cho tới khi nào Miến Điện thực sự cải tổ để dân chủ hóa đất nước.

Thanh Hà (RFI)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu