Hôm 19/06, lần đầu tiên, khối NATO ra thông cáo cho biết trong đợt không kích nhắm vào một căn cứ tên lửa của quân đội Libya ở thủ đô Tripoli, tối ngày 18/06, một tên lửa đã bắn nhầm, làm 9 thường dân thiệt mạng, trong đó có 5 người cùng một gia đình, 18 người khác bị thương.
Trước đó một ngày, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương cũng đã phải thừa nhận đã tấn công nhầm vào một đoàn xe của lực lượng nổi dậy Libya, ngày 16/06, ở vùng Brega, phía đông Libya. Theo AFP, trước đây, có ít nhất là hai lần, khối NATO đã bắn nhầm mục tiêu.
Kể từ ngày 31/03, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương nắm quyền chỉ huy các hoạt động quân sự của lực lượng quốc tế tại Libya, nhằm mục đích bảo vệ thường dân, theo nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Không quân lực lượng quốc tế đã thực hiện khoảng 1500 phi vụ.
Chính quyền Libya đã tố cáo NATO tiến hành các vụ tấn công « man rợ », « cố tình giết hại thường dân ». Trong khi đó, NATO cáo buộc lực lượng trung thành với lãnh đạo Kadhafi đã trà trộn, đóng quân ở những khu vực đông dân.
Từ ngày 04/06, khối NATO đã sử dụng trực thăng chiến đấu của Anh và Pháp để có tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự.
Hôm 20/6, chính quyền Libya lại tố cáo không quân NATO tấn công vào mục tiêu dân sự, ở Sorman, cách Tripoli khoảng 70 km về phía tây, làm 15 thường dân thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Tuy nhiên, NATO chưa có phản ứng về những cáo buộc này.
Về mặt chính trị, Trung Quốc tỏ thái độ thực dụng trong hồ sơ Libya. Bắc Kinh vừa loan báo là ông Mahmoud Djibril, một trong những lãnh đạo chủ chốt của phong trào nổi dậy tại Libya, sẽ công du Trung Quốc trong vòng hai ngày, từ ngày 21/06.
Trước đây, Trung Quốc vẫn ủng hộ chế độ của đại tá Kadhafi. Thế nhưng, tình hình tại Libya đã thay đổi. Lực lượng nổi dậy lại được phương Tây ủng hộ, do vậy, Trung Quốc đã không tham gia bỏ phiếu nghị quyết của Hội Đồng Bảo An, mở đường cho lực lượng quốc tế oanh kích Libya.
Syria hứa hẹn nhiều cải cách chính trị
Còn tại Syria, hôm 20/6, tổng thống Bachard al Assad đọc một bài diễn văn tại trường đại học Damas, hứa hẹn nhiều cải cách chính trị nhưng đồng thời lại nói rằng không thể tiến hành cải cách trong bối cảnh rối loạn và phá hoại. Ngay sau bài diễn văn này, các cuộc biểu tình chống chính phủ lại tiếp tục xẩy ra ở nhiều thành phố.
Để gây sức ép với chính quyền Damas, hôm 20/6, Liên Hiệp Châu Âu đã thông qua một tuyên bố sẵn sàng tăng cường các biện pháp trừng phạt Syria. Ngoại trưởng các nước trong Liên Hiệp Châu Âu cũng kêu gọi Hội Đồng Bảo An ra nghị quyết theo hướng này.
Thế nhưng, tổng thống Nga Dmitri Medvedev cho biết Matxcơva sẽ bỏ phiếu chống lại nghị quyết lên án chính quyền Damas. Sau khi chỉ trích nghị quyết 1973 của Hội Đồng Bảo An cho phép lực lượng quốc oanh kích Libya, tổng thống Nga nói là ông không muốn thấy có một nghị quyết tương tự về Syria.
Xin nhắc lại là Nga cũng như Trung Quốc, hai thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An có quyền phủ quyết, đã không tham gia bỏ phiếu nghị quyết 1973 của Hội Đồng Bảo An, liên quan đến Libya.
Đức Tâm (RFI)