
Ngoài hồ sơ Hy Lạp, bộ trưởng Tài chính 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu hôm 20/6 tiếp tục thảo luận tại Luxembourg để bàn về các biện pháp nhằm củng cố Quỹ bình ổn tài chính Châu Âu FESF và Cơ chế ổn định tài chính châu Âu MES. Quỹ FESF đã được hình thành vào tháng 5 vừa qua và kể từ năm 2013, Quỹ này sẽ được thy thế bằng cơ chế MES
Liên quan đến hồ sơ Hy Lạp, cho đến khuya tối 19/6, các bên vẫn chưa đạt đồng thuận về việc giải ngân thêm để trợ giúp Athènes: trái với chờ đợi, bộ trưởng Tài chính của Liên Hiệp Châu Âu đã quyết định dời lại cho tới đầu tháng Bảy việc tháo khoán thêm 12 tỷ euro cho Athènes như đã cam kết hồi tháng 5/2010.
Bruxelles cũng đòi chính quyền của thủ tướng Panpandréou bày tỏ quyết tâm cắt giảm chi tiêu nhằm giải quyết thâm thủng ngân sách nhà nước trước khi cộng đồng quốc tế rót thêm tín cho Athènes vay để giúp Hy Lạp thanh toán nợ đáo hạn. Vấn đề gây lo ngại hơn hết là kế hoạch trợ giúp Hy Lạp 110 tỷ euro đã được thông qua hồi năm ngoái quá thấp so với nhu cầu tài chính thực sự của quốc gia này.
Điều đó buộc Bruxelles phải tính tới một kế hoạch thứ nhì bên cạnh khoản tín dụng 110 tỷ mà Liên Hiệp Châu Âu và IMF đã hứa bảo đảm cho Hy Lạp hầu giúp chính quyền Athènes có thể tiếp tục vay vốn với lãi suất phải chăng. Thông tín viên đài RFI Quentin Dickinson từ Luxembourg gửi về bài tường trình.
"Hôm 20/6, bộ trưởng Tài chính Liên Hiệp Châu Âu không đề cập đến khả năng tháo khoán khoản tín dụng 12 tỷ euro đã cam kết cho Hy Lạp vay. Đây là khoản tiền đã dự trù trong số 110 tỷ mà Liên Hiệp Châu Âu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã thông qua từ năm ngoái trong khuôn khổ kế hoạch hỗ trợ Athènes. Trên vấn đề này các bên sẽ họp lại vào ngày 11/7 tới đây.
Tuy nhiên hồ sơ Hy Lạp vẫn là trọng tâm cuộc họp hôm 20/6: ngoài khoản trợ giúp đã dự trù là 110 tỷ euro trong kế hoạch đã được thông qua vào năm ngoái, bộ trưởng Tài chính trong khối bắt đầu thảo luận về một kế hoạch khác. Do ngày càng có nhiều khả năng là khoản tiền 110 tỷ nói trên giờ đây không đủ để cho phép Hy Lạp kể từ sang năm có thể đi vay tín dụng với lãi suất phải chăng.
Các bộ trưởng Tài chính của Liên Hiệp Châu Âu đang chuẩn bị một chương trình trợ giúp thứ nhì có thể cũng tương tự như kế hoạch 110 tỷ đô la của lần trước để cho phép Hy Lạp trang trải nợ nần cho tới khoảng giữa năm 2013. Khi đó thì một cơ chế tài chính của Liên Hiệp Châu Âu sẽ chính thức cho ra đời để hỗ trợ các nước thành viên trong khối khi họ gặp khó khăn. Từ nay tới đó, thì chính phủ Đức đã chủ trương là khu vực kinh tế tư nhân phải đóng góp vào các chương trình trợ giúp Hy Lạp".
Thanh Hà (RFI)