Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou (Reuters)
Đây có thể coi là một thắng lợi của chính phủ thuộc đảng Xã hội (Pasok), mở đường cho việc thông qua kế hoạch kinh tế khắc khổ, một điều kiện gần như là tiên quyết để Hy Lạp nhận tài trợ từ EU và Quỹ tiền tệ Quốc tế, nhưng lại bị dân chúng phảng đối dữ dội.
Việc bỏ phiếu tín nhiệm này mới chỉ là thử nghiệm đầu tiên tiên trong ba bước mà chính phủ phải vượt qua để cứu Hy Lạp ra khỏi nguy cơ vỡ nợ. Đó là thông qua các biện pháp tiết kiệm và các luật áp dụng như tăng thuế và tư nhân hóa… Đặc phái viên RFI tại Athènes, Piotr Moschynsky tường trình:
"Đối với Thủ tướng Georges Papandreou thì đây mới chỉ là qua một chặng. Quả thực là cuối tháng này, ông còn phải trở lại trước Quốc hội để thuyết phục bỏ phiếu thông qua kế hoạch khắc khổ mới, một điều kiện cần thiết để Hy Lạp nhận được khoản tiền vay như Liên hiệp châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế ( FMI) đã hứa.
Rất có thể, ông sẽ thất bại trong lần bỏ phiếu đó do khoảng 30 dân biểu đảng Pasok của ông ly khai. Những nhân vật này phản đối các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mới của chính phủ. Thủ tướng Papandreou đã đặt những dân biểu này trong tình huống tế nhị, đó là đã bị buộc phải bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ để đảng của họ không bị mất quyền lãnh đạo và nếu không ủng hộ chính phủ đó sau có ít ngày thì lại như một trò hề chính trị.
Thông báo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm thủ tướng đã gây phẫn nộ cho hàng ngàn người biểu tình trước nhà Quốc hội. Họ gọi các dân biểu là những kẻ “phản bội” đồng thời làm các động tác bày tỏ sự khinh miệt cực độ đối với các dân biểu".
Anh Vũ (RFI)