Hãng AFP cho biết, phiên tòa được diễn ra tại một căn phòng xét xử cũ kỹ và nóng bức ở thủ đô Kiev. Buổi xét xử kéo dài đến 9 tiếng đồng hồ.
Theo cáo trạng, bà Timochenko đã lạm quyền thủ tướng khi ký nhiều hợp đồng dầu khí với Nga vào năm 2009, những hợp đồng mà theo các thẩm phán là bất lợi cho Ukraina. Giới công tố cho biết, những hợp đồng này gây tổn hại cho Ukraina đến 130 triệu euro.
Tại phiên tòa, bà Timochenko và luật sư của bà đã tỏ ra kiên quyết khi liên tiếp từ chối trả lời nhiều câu hỏi và ngồi để trả lời thẩm phán. Thậm chí họ còn yêu cầu thải hồi thẩm phán và đổi phòng xét xử. Bà cho rằng, đương kiêm tổng thống Victor Yanukovych muốn loại bà khỏi vũ đài chính trị trước cuộc bầu cử Quốc hội năm 2012 và cuộc bầu cử tổng thống năm 2015.
Trong khi diễn ra phiên xử, bên ngoài tòa án, nhiều ngàn người đã tập họp để ủng hộ bà cựu thủ tướng. Nhiều cảnh sát đã được huy động chặn lối vào phòng xử.
Ngoài cáo buộc trên, bà Timochenko còn bị truy tố hai tội tham nhũng và lạm quyền khác. Theo các chuyên gia Ukraina, có nhiều khả năng bà Timochenko sẽ được hưởng án treo.
Hôm thứ tư, cựu thủ tướng Ukraina đã đệ đơn kêu cứu lên Tòa án Nhân quyền châu Âu, tố cáo ông Yanukovych đã âm mưu ám hại bà.
Trong cuộc bầu cử 2010, bà Timochenko là đối thủ chính của ông Yanukovych. Hiện tại, theo thăm dò, bà vẫn là đối thủ nặng ký nhất của đương kim tổng thống Ukraina.
Bà Timochenko là một trong những người lãnh đạo cuộc Cách mạng Cam phương Tây hồi năm 2004. Bà đã điều hành chính phủ Ukraina năm 2005 và giai đoạn 2007-2010. Bà bị mất ghế thủ tướng, sau khi ông Yanukovych đắc cử tổng thống.
AFP cho biết, tại Ukraina, không phải riêng bà Timochenko, mà nhiều quan chức cao cấp trong chính phủ của bà cũng bị truy tố về tội lạm quyền.
Trong bối cảnh đó, Mỹ và Châu Âu đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình trạng tư pháp bị điều khiển từ hậu đài ở đất nước từng là thành viên của Liên Bang Xô Viết.
Lê Phước (RFI)