Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc họp báo tại Dar es Salaam, Tanzania, ngày 13/06/2011. REUTERS
Tổng thống Mauritanie, ông Mohamed Ould Abdel Aziz điều hành cuộc họp với 4 vị tổng thống của Congo, Mali, Ouganda và nước chủ nhà Nam Phi. Trong cuộc gặp mặt này, các nhà lãnh đạo thảo luận về những biến chuyển gần đây nhất trong xung đột tại Libya và những nỗ lực để giải quyết khủng hoảng ở nước này.
Trước đó, Liên Hiệp Châu Phi đã đưa ra các đề xuất chi tiết nhằm chấm dứt xung đột tại Libya, mà chỉ có phe Kadhafi chấp thuận, còn phe đối lập thì bác bỏ. AU đề nghị thực hiện ngừng bắn và một giai đoạn chuyển tiếp đến một cuộc bầu cử dân chủ.
Trả lời phỏng vấn AFP hôm 06/06, tổng thống Mauritanie khẳng định Mouammar Kadhafi không thể tiếp tục lãnh đạo Libya. Tổng thống Senegal Abdoulaye Wade đã công nhận chính quyền của phe đối lập CNT. Ông cũng là lãnh đạo ngoại quốc đầu tiên đến Benghazi, thủ phủ của phe nổi dậy vào ngày 09/06/2011.
Xin nhắc lại, hôm 13/06, từ trụ sở của Liên Hiệp Châu Phi tại Addis Abeba, Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton, kêu gọi các nước AU gây sức ép lên chính quyền Tripoli để Kadhafi ra đi. Ngày 22/06, Mali và Nam Phi kêu gọi ngừng ngay lập tức bạo động tại Libya.
Thu Trang (RFI)