
Nhật báo Mainichi Shimbun, dẫn nhiều nguồn tin tình báo tại Matxcova khẳng định Bình Nhưỡng và Matxcơva đang hoàn tất các công việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh nói trên, dự kiến vào thứ Sáu tới tại Vladivostok, thành phố Viễn đông Nga nằm sát biên giới với Bắc Triều Tiên. Năm 2002 Chủ tịch Kim Jong Il đã tới thăm Nga và gặp Tổng thống Vladimir Poutine, cũng tại thành phố Vladivostok.
Được AFP hỏi về những thông tin mà báo chí Nhật loan tải, phát ngôn viên điện Kremlin không đưa ra bình luận gì. Tuy nhiên một nguồn tin của cảnh sát thành phố Vladivostok cho biết, cảnh sát địa phương đã được đặt trong tình trạng báo động để chuẩn bị cho chuyến đi của Tổng thống Nga đến thành phố này vào ngày 30/ 6.
Kim Jong Il là người rất ít khi ra nước ngoài, nếu có thì chỉ đi bằng đoàn tàu bọc thép đặc chủng dành riêng cho ông ta và được giữ bí mật tối đa. Mỗi một lần di chuyển của Kim Jong Il đều gây sự tò mò chú ý của báo chí, bất kể mục đích của chuyến đi thăm là gì.
Lần này, theo báo Mainichi Shimbun thì chuyến đi của lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến Nga cũng không nằm ngoài mục đích xin viện trợ kinh tế từ Matxcơva để chống đỡ với nạn đói trong nước, và để giảm bớt sự cô lập đối với quốc tế.
Về phần mình, Nga là một trong những nước tham gia vòng đàm phán 6 bên nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân, đổi lại bằng sự trợ giúp năng lượng. Vòng đàm phán này vẫn giậm chân tại chỗ kể từ tháng 4/ 2009, khi Bắc Triều Tiên rời khỏi các cuộc thương lượng 6 bên.
Hiện nay Bắc Triều Tiên đang lâm vào cuộc khủng hoảng thiếu lương thực trầm trọng. Người dân ngày càng bị cắt giảm khẩu phần lương thực. Theo Cơ quan Hợp tác và Phát triển của Liên Hiệp Quốc tại Bình Nhưỡng, tại nhiều nơi khẩu phần ăn của người dân chỉ là 150 gam mỗi ngày cho một người. Ngay đến cả quân đội, chỗ dựa cho sự tồn tại của chế độ, giờ đây cũng bị thiếu ăn.
Anh Vũ (RFI)