
Theo AFP, trước trụ sở Quốc hội Hy Lạp, người biểu tình giương cao các khẩu hiệu đòi Quốc hội không thông qua dự luật về các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ. Để đề phòng xảy ra sự cố như những lần biểu tình trước đây, hôm 28/6 chính quyền đã cho triển khai một lực lượng cảnh sát tương đương với số lượng người biểu tình tại trung tâm thủ đô để đi kèm người biểu tình. Còn tòa nhà Quốc hội được hàng trăm cảnh sát chống bạo động dựng hàng rào bao quanh bảo vệ.
Bên trong tòa nhà, các dân biểu Quốc hội từ hôm 27/6 đang tiếp tục thảo luận về « chiến lược tài chính công », một dự luật do chính phủ của Thủ tướng Georges Papandréou đề nghị. Đây là dự luật gây tranh cãi nhưng lại là một bước quyết định cho việc đưa Hy Lạp thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ nần hiện nay.
Dự luật nằm trong kế hoạch kinh tế khắc khổ của chính phủ bao gồm việc tăng thuế, cùng với việc giảm ngưỡng đánh thuế thu nhập. Tiếp theo là chương trình tư nhân hóa vội vã, với việc bán hàng loạt các công ty của nhà nước trong các lãnh vực như ngân hàng, giao thông và năng lượng. Dự kiến trong ba năm nhà nước phải thu được 50 tỷ euro cho việc tư nhân hóa này. Cuối cùng là việc cắt giảm chi tiêu công, cùng với các biện pháp này là giảm lương, giảm biên chế đối với một số lĩnh vực công chức nhà nước. Các biện pháp này sẽ phải tiết kiệm khoản gần 30 tỷ euro.
Đó là lý do dẫn đến phong trào phản đối của các công đoàn và người dân Hy Lạp kể từ khi kế hoạch được chính phủ thông báo cách đây một tháng, cho đến khi được đưa ra Quốc hội bàn thảo.
Ngay từ sáng 28/6, giao thông công cộng tại Athènes bị đình trệ toàn bộ, nhiều chuyến bay phải hủy, điện bị cắt. Dự báo, sự phẫn nộ của người biểu tình sẽ còn lên cao hơn nữa vào ngày 29/6.
Anh Vũ (RFI)