
Vào lúc những động thái bạo lực của Trung Quốc làm Biển Đông dậy sóng thì Hoa Kỳ và đồng minh Philippines bắt đầu một cuộc tập trận chung kể từ hôm 28/6, và sẽ kéo dài trong 11 ngày, ở gần quần đảo Trường Sa.
Trong 11 ngày tới đây, hai chiến hạm tối tân của Mỹ gồm khu trục hạm USS Chung-Hoon và khu trục hạm USS Howard sẽ tuần tra cùng với soái hạm của hải quân Philippines trong khu vực mang tên biển Sulu, được chia cách với biển Đông bằng hải đảo Palawan.
Hai đồng minh lâu đời nhấn mạnh cuộc tập trận thường niên này có mục đích « tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, giúp hải quân đôi bên cải tiến khả năng tác chiến » nhưng không có liên can gì đến mối lo âu của Manila trước hành vi gây hấn của Bắc Kinh.
Tuy nhiên , theo AFP, đối với Manila thì cuộc tập trận chung là cơ hội xảy ra đúng vào thời điểm cần biểu dương tinh thần liên đới giữa Philippines và siêu cường Hoa Kỳ. Bản đồ « đường lưỡi bò » và các động thái bạo lực của Trung Quốc tại Biển Đông đã làm cho công luận Philippines và Việt Nam phải nhiều lần lên án.
Tuy yếu kém so với Trung Quốc nhưng quân đội Manila đã nhiều lần đưa máy bay và tàu chiến bảo vệ ngư dân bị tàu tuần của láng giềng phương bắc quấy nhiễu hiếp đáp ngay trên biển nhà.
Tổng thống dân cử của Philippines, ông Benigno Aquino không ngần ngại nhấn mạnh đến sự yếu kém của quân đội quốc gia để một mặt kêu gọi Hoa Kỳ trợ giúp ngăn chận tham vọng bá quyền của Trung Quốc và mặt khác thúc giục đồng minh gia tăng viện trợ võ trang.
Theo phóng viên AFP có mặt tại Puerto Princesa, thủ phủ đảo Palawan, thì chiến hạm Mỹ USS Chung-Hoon đã đến cảng Puerto Princesa từ sáng sớm hôm 28/6 và được tàu hải quân Philippines kéo còi đón tiếp. Khu trục hạm thứ hai , USS Howard đến sau và cuộc tập trận sẽ khai diễn vào lúc 15 giờ chiều, giờ địa phương.
Cũng theo AFP, vào tháng 7 tới, hải quân Mỹ và hải quân Việt nam cũng có chương trình tập dợt chung tương tự.
Tú Anh (RFI)