Cuộc diễn tập phòng thủ kéo dài 10 ngày do Vệ binh Cộng hòa tiến hành mỗi năm và vẫn được báo chí Iran loan tải rộng rãi. Theo các chuyên gia quân sự, tên lửa Ghadr có tầm bắn từ 1800 đến 2000 km, tức là về mặt lý thuyết có thể bắn tới Israel, kẻ thù truyền thống của Iran, cũng như tới các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
Mặc dù Teheran trình bày cuộc huấn luyện này như là « một thông điệp hòa bình và hữu nghị gởi đến các nước trong vùng », nhưng viên tư lệnh binh chủng không quân Iran, tướng Amir Ali Hajizadech tuyên bố những tên lửa này « hướng về các mục tiêu của Mỹ trong khu vực và Israel. ». Nhưng viên tướng này bảo đảm các tên lửa Iran không đe doạ các nước châu Âu
Đã nhiều lần Israel và Hoa Kỳ tuyên bố không loại trừ khả năng oanh tạc vào Iran, quốc gia bị nghi là vẫn muốn trang bị vũ khí nguyên tử dưới vỏ bọc chương trình hạt nhân dân sự.
Phản ứng về vụ bắn tên lửa nói trên, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 28/6 chỉ trích Teheran là chỉ « khoác lác », thay vì tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Nước Pháp hôm 28/6 cũng đã tuyên bố rất quan ngại trước việc bắn tên lửa Iran. Teheran đã sáu lần bị Liên hiệp quốc ra nghị quyết lên án và đang bị quốc tế trừng phạt nặng nề vì chương trình hạt nhân của nước này.
Thanh Phương (RFI)