
Theo AFP, hôm 1/7/2011, tư pháp Mỹ đã quyết định trả tự do cho ông Dominique Strauss-Kahn với lời hứa danh dự. Tuy nhiên tòa không hủy lệnh truy tố về tội phạm tình dục.
Sau phiên xử ngán chỉ kéo dài hơn chục phút tại tòa hình sự Manhattan, Công tố viên Cyrus Vance đã đề nghị thẩm phán bỏ lệnh quản thúc đối với ông Strauss-Kahn sau khi phát hiện thấy các cáo giác của nguyên đơn là nữ nhân viên làm phòng của khách san Sofitel thiếu độ tin cậy. Tư pháp Mỹ cũng gỡ bỏ điều kiện đặt 6 triệu đô la tiền bảo lãnh. Vụ án không vì thế mà bị đình lại, phiên xử sắp tới được ấn định vào ngày 18 tháng 7 tới.
Trích dẫn hai nhân viên điều tra xin được giấu tên, báo New York Times hôm 30/6 cho biết: xét nghiệm ADN cho thấy cựu lãnh đạo IMF ông Dominique Strauss-Kahn, 62 tuổi, đã có quan hệ tình dục với bà Nafissatou Diallo, một nữ nhân viên dọn phòng của khách sạn Sofitel, New York hôm 14/05/2011. Tuy nhiên bà Dialo, 32 tuổi đã nói dối nhiều lần và giới điều tra của Viện Công tố không tin tưởng vào những lời khai của nguyên đơn.
Thông tín viên Karim Lebour từ New York cho biết thêm chi tiết:
« Nếu quả thật các thông tin được báo New York Times đăng tải là chính xác thì hồ sơ của bên nguyên đơn nhắm vào ông Dominique Strauss-Kahn đang có cơ đổ vỡ. Tờ báo này cho biết là chưởng lý phụ trách vụ án xử cựu lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế không còn tin tưởng vào lời khai của bên nguyên đơn.
Giới điều tra của Viện Công tố khám phá ra là nữ nhân viên làm phòng khách sạn đã nhiều lần nói dối: từ việc bà xin tỵ nạn tại Mỹ đến việc bà có dính líu đến một số các hoạt động phạm pháp như rửa tiền và buôn ma túy. Họ cũng điều tra ra thấy một khoản tiền lên tới 100 000 đô la đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà Diallo trong thời gian gần đây. Cuối cùng, tư pháp còn tìm thấy một cuộn băng ghi âm cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa bà Diallo với một tù nhân. Trong đó, nữ nhân viên làm phòng khách sạn đề cập đến những lợi điểm bà có thể khai thác trong vụ tố cáo lãnh đạo IMF. Cuộc nói chuyện này được ghi lại 1 ngày sau khi xì-căng-đan tố cáo ông Strauss-Kahn cưỡng bức tình dục nổ ra.
Cho đến nay, chưởng lý của tòa án New York vẫn căn cứ vào lời khai của bà Diallo để thuyết phục bồi thẩm đoàn về vai trò và trách nhiệm của bị cáo là ông Dominique Strauss-Kahn. Đành rằng xét nghiệm ADN cho thấy cựu tổng giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế có quan hệ tình dục với nữ nhân viên làm phòng của khách sạn Sofitel nhưng điều đó không chứng minh được là người phụ nữ gốc châu Phi này đã có bị hãm hiếp hay không. Có nhiều khả năng chưởng lý Cyrus Vance Jr sẽ giảm bớt một số tội danh trong bản cáo trạng nhắm vào ông Dominique Strauss-Kahn.
Có nhiều khả năng các điều kiện quản thúc ông Dominique Strauss-Kahn sẽ được giảm nhẹ. Tuy nhiên theo báo New York Times, Tư pháp Hoa Kỳ sẽ giữ lại hộ chiếu của cựu lãnh đạo IMF nhưng ông này sẽ có thể được tự do đi lại trong phạm vi nước Mỹ. Phiên tòa bất thường hôm 1/7 diễn ra vào lúc 11 g 30 giờ New York »
Thanh Hà (RFI)